Liệu có sự tiếp tay cho việc mở đường trái phép ở rừng phòng hộ Phú Ninh?Những ngày qua, nhiều người dân ở thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam phản ánh một nhóm người đưa xe cơ giới mở đường vận chuyển gỗ keo, xâm lấn rừng phòng hộ Phú Ninh.
Vụ đào ao nuôi tôm, phá rừng phòng hộ: Dỡ nhà vi phạm, buộc trồng lại câyCơ quan chức năng xác định có 40 cây phi lao thuộc rừng phòng hộ ven biển Nghi Thiết đã bị chặt hạ. Bên cạnh đó, 1 công trình nhà ở kiên cố được xây dựng trái phép trên diện tích 52m2 đất rừng phòng hộ. Hiện, đơn vị thi công đã trồng bù cây bị phá đồng thời tháo dỡ công trình xâm lấn rừng phòng hộ.
Doanh nghiệp muốn "xén" 61ha rừng phòng hộ làm dự án nghỉ dưỡng cao cấpBộ Tài nguyên và Môi trường tham vấn cộng đồng việc doanh nghiệp bất động sản ở TPHCM đề xuất sử dụng 61ha rừng phòng hộ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm dự án nghỉ dưỡng cao cấp.
Rừng biên giới bị "bức tử", chặt phá ngổn ngangCánh rừng xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) có hiện tượng bị xâm nhập, khai thác gỗ trái phép. Nhiều cây rừng bị đẽo vỏ quanh thân để "bức tử", nhằm lấy đất sản xuất.
Hơn 11ha rừng "biến mất"Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum mới đây đã phát hiện hơn 11ha rừng trồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei "biến mất".
Kiến nghị công an điều tra dự án điện gió gây ảnh hưởng đến rừng phòng hộQuá trình xây dựng, Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 tại Quảng Trị đã gây ảnh hưởng đến 0,96ha rừng, trong đó có 0,71ha rừng phòng hộ.
Đề xuất điều chỉnh tăng trưởng, nâng thu nhập bình quân lên 5.000 USDChính phủ đề xuất điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2025 đạt 8% trở lên. Mức này cao hơn mục tiêu Quốc hội quyết nghị tại kỳ họp cuối năm 2024.
Buông lỏng quản lý dẫn đến suy giảm hơn 2.300ha rừng tự nhiên ở Đắk LắkCông tác quản lý dự án nông, lâm nghiệp thuê đất, thuê rừng tại Đắk Lắk có nhiều hạn chế, buông lỏng quản lý thời gian qua dẫn đến suy giảm hơn 2.300ha rừng tự nhiên.
San ủi đất, "bức tử" hàng loạt cây rừng để làm nương rẫyThời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục xuất hiện nhiều trường hợp người dân vào cày xới đất, "bức tử" cây rừng với mục đích để lấn chiếm đất làm nương rẫy.
"Bàn chông" kim tiêm trong khu vực đất giải tỏa ở Đà LạtTrong quá trình giải tỏa đất lâm nghiệp bị lấn chiếm ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), một thành viên trong đoàn đạp trúng "bàn chông" kim tiêm.
Lấn chiếm đất đai sẽ bị xử phạt tới 1 tỷ đồngNghị định 123 của Chính phủ quy định hành vi lấn đất chiếm đất thuộc địa giới hành chính của phường, thị trấn có mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng với tổ chức.
Công an đang điều tra vụ gần 360ha cao su vô chủ trên đất rừng ở Gia LaiUBND tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra vụ lấn chiếm đất rừng để trồng gần 360ha cao su. Đến nay, sau nhiều năm, số diện tích cao su này vẫn vô chủ.