1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Rà soát hiện trạng đất rừng ở Vườn quốc gia Tam Đảo

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ NN&PTNN đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc có kế hoạch phân giới, cắm mốc đối với Vườn quốc gia Tam Đảo nhằm bảo vệ hiện trạng rừng, chống xâm lấn.

Sáng 19/2, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị làm trưởng đoàn, về triển khai thực hiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 liên quan đến Vườn quốc gia Tam Đảo.

Rà soát hiện trạng đất rừng ở Vườn quốc gia Tam Đảo - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Thanh Nga).

Vườn quốc gia Tam Đảo thành lập năm 1996 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó diện tích rừng đặc dụng nằm trên địa bàn Vĩnh Phúc trên 15.428ha thuộc huyện Tam Đảo và Bình Xuyên.

Sau các kỳ quy hoạch, diện tích Vườn quốc gia Tam Đảo thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giảm trên 586ha, trong đó gần 68ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Lãnh đạo Vĩnh Phúc đề nghị Bộ NN&PTNN điều chỉnh, chuyển cho tỉnh quản lý gần 519ha đã được đưa ra ngoài quy hoạch rừng đặc dụng Vườn quốc gia Tam Đảo theo quyết định ký năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đề xuất đó, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho rằng tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng diện tích đất rừng đã được đưa ra khỏi quy hoạch; rà soát, cập nhật diện tích đất rừng trong kế hoạch sử dụng đất và các công trình, dự án sử dụng đất lâm nghiệp.

Đi liền với thực hiện trồng rừng thay thế diện tích đã chuyển đổi, Vĩnh Phúc phải có kế hoạch phân giới, cắm mốc đối với Vườn quốc gia Tam Đảo nhằm bảo vệ hiện trạng rừng, chống xâm lấn.

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông khẳng định vai trò quan trọng của vườn quốc gia với sự phát triển của địa phương này. Ông giao Sở NN&PTNN chủ trì rà soát lại thực địa, ranh giới đất chồng lấn đã giao cho các doanh nghiệp, hộ dân.

Đồng thời rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, bảo vệ rừng.

Như Dân trí phản ánh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tham vấn cộng đồng nhiều dự án nghỉ dưỡng cao cấp đề xuất "xén đất" của Vườn quốc gia Tam Đảo.

Rà soát hiện trạng đất rừng ở Vườn quốc gia Tam Đảo - 2

Phối cảnh Khu du lịch sinh thái số 2, Vườn quốc gia Tam Đảo (Ảnh: ĐTM).

Trong đó, dự án khu du lịch sinh thái số 02 diện tích 68ha thuộc Tiểu khu 102 và 105A, Vườn quốc gia Tam Đảo có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Đầu năm 2022 Vườn quốc gia Tam Đảo đã ký hợp đồng với nhà đầu tư - Công ty CP Nam Tam Đảo, để cho thuê môi trường rừng đặc dụng kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 731 tỷ đồng, thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường và có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại Luật Bảo vệ môi trường.

Rà soát hiện trạng đất rừng ở Vườn quốc gia Tam Đảo - 3

Phối cảnh khách sạn và các Bungalow tiêu chuẩn 4 sao thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí số 13, Vườn quốc gia Tam Đảo (Ảnh: ĐTM).

Ngoài ra, dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí số 13, Vườn quốc gia Tam Đảo dự kiến thuê 35,73ha để xây một khách sạn 225 phòng cao 3 tầng (không quá 12m), các biệt thự nghỉ dưỡng Bungalow (nhà gỗ) thiết kế đạt tiêu chuẩn 4 sao,…

Chuyện Vườn quốc gia Tam Đảo liên tiếp bị doanh nghiệp đề xuất "xén đất" đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Vườn quốc gia Tam Đảo là nơi lưu giữ đa dạng sinh học cao với nhiều loài động, thực vật đặc hữu và quý hiếm, giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, điều tiết nguồn nước và bảo vệ đất đai, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sống cho một phần Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội.

Vườn quốc gia Tam Đảo có diện tích 368,8km2, thuộc địa giới của 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Vườn quốc gia cách trung tâm Hà Nội khoảng 75km.