1. Dòng sự kiện:
  2. Đường mới xây bị sụt lún như động đất ở Tây Ninh
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Hàng ngàn hecta rừng phòng hộ hồ Phú Ninh bị xâm lấn

Công Bính

(Dân trí) - Rừng phòng hộ hồ Phú Ninh có hơn 11.255ha nằm trên địa bàn 2 huyện Phú Ninh và Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Qua rà soát, có khoảng 4.300ha bị người dân xâm canh trái phép.

Ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, thông tin về tình trạng xâm lấn rừng phòng hộ tại khu vực này.

Trong tổng diện tích hơn 11.255ha đất rừng phòng hộ, có gần 11.000ha diện tích có rừng, bao gồm hơn 5.600ha rừng tự nhiên và hơn 5.000ha rừng trồng, gần 590ha đất không có rừng.

Hàng ngàn hecta rừng phòng hộ hồ Phú Ninh bị xâm lấn - 1
Người dân xâm lấn rừng phòng hộ Phú Ninh để trồng keo (Ảnh: Công Bính).

Qua rà soát, trong hơn 5.000ha rừng trồng, có khoảng 700ha là rừng trồng từ các chương trình, dự án. Phần còn lại, khoảng 4.300ha, đang bị người dân xâm canh trái phép, chủ yếu trồng cây keo, bạch đàn và các loại cây khác.

Ông Nhân cho biết, trong những năm qua, cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm tình trạng xâm canh trên đất rừng phòng hộ Phú Ninh. Đơn vị chưa được giao đất, giao rừng theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng lấn chiếm đất cơ bản được kiểm soát, các vi phạm mới đều được phát hiện và xử lý.

Tại tiểu khu 582 (thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), hơn 1ha đất rừng phòng hộ đã bị phát quang để trồng keo. Lực lượng bảo vệ rừng đã phát hiện hộ ông N.T.H. lấn chiếm 4,2ha và hộ ông N.V.P. lấn chiếm gần 4ha.

Hàng ngàn hecta rừng phòng hộ hồ Phú Ninh bị xâm lấn - 2
Người dân xâm lấn rừng để trồng keo tại tiểu khu 582 thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân (Ảnh: Công Bính).

Ông Nhân cho biết, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng để trồng keo đã diễn ra nhiều năm qua.

Từ năm 2012 đến 2018, đơn vị chưa thể thống kê cụ thể các trường hợp lấn chiếm. Tuy nhiên, những trường hợp vi phạm đều bị yêu cầu hoàn trả lại nguyên trạng và lập biên bản xử lý.

Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các điểm nóng về phá, lấn chiếm đất rừng. Đồng thời, đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Hàng ngàn hecta rừng phòng hộ hồ Phú Ninh bị xâm lấn - 3
Lực lượng tuần tra bảo vệ rừng phòng hộ Phú Ninh (Ảnh: Anh Đại).

Ông Nhân nhấn mạnh, cần có nguồn kinh phí lớn để đo đạc, rà soát và xác định người xâm canh cụ thể.

Ông đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo các cấp, ngành, chính quyền địa phương cùng vào cuộc để xử lý và sớm có quyết định giao đất, giao rừng, giúp đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo đúng quy định.

Rừng phòng hộ Phú Ninh bao quanh hồ chứa nước Phú Ninh, rất quan trọng trong việc giữ nguồn nước, chống xói lở và điều hòa khí hậu.

Hồ nhân tạo Phú Ninh rộng khoảng 3.433ha, có sức chứa 500 triệu m3 nước, cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành, Phú Ninh và nước tưới cho khoảng 24.000ha đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Nam.