Truy tố ông Trần Đình TriểnÔng Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân, bị cáo buộc đã đăng tải những bài viết có nội dung xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống TAND và cá nhân Chánh án TAND Tối cao.
Một luật sư bị "choảng" ngay tại tòaTrưởng văn phòng Luật sư Vì Dân Trần Đình Triển đã bị đánh ngay tại phiên toà mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của lực lượng cảnh sát…
Gửi đơn kháng cáo yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn bồi thường những thiệt hại!Đó là thông tin được luật sư Trần Đình Triển - Văn phòng luật sư Vì Dân thuộc đoàn luật sư TP Hà Nội, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho ông Nguyễn Tân Phúc (người khởi kiện) cho biết những vấn đề liên quan về việc chính quyền thu hồi đất vô lý của dân mà báo Dân trí phản ánh.
Vụ án hiệu trưởng mua dâm: Xử kín là phạm luật?“Việc TAND tỉnh Hà Giang tiến hành xử kín vụ án Sầm Đức Xương, nguyên hiệu trưởng trưởng THPT Việt Lâm mua dâm học trò là không đúng quy định của pháp luật”, luật sư Trần Đình Triển - Trưởng Văn phòng luật sư Vì Dân nói.
Vụ “khóa môi” nhà sư: Đàm Vĩnh Hưng có thể bị cấm diễnLuật sư Trần Đình Triển (Văn phòng Luật sư Vì Dân): “Hành động “khóa môi” nhà sư trên sân khấu của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng rất phản cảm. Căn cứ theo các quy định của Bộ VH-TT&DL, ca sĩ có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị cấm biểu diễn trong một thời gian”.
Ép rượu ngày Tết dẫn đến tai nạn, trách nhiệm thuộc về ai?Tiệc Tết tưởng vui, nhưng áp lực ép uống rượu có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Khi người say vẫn cầm lái gây hậu quả, ai phải chịu trách nhiệm pháp lý?
Cần kiểm soát chặt việc giết mổ chó, mèo để an toàn cho người và vật nuôiChuyên gia nhận định, nhu cầu ăn thịt chó, mèo là một trong những nguyên nhân kéo theo trộm cắp, bạo lực và nguy cơ dịch bệnh. Việc này cần được hạn chế bằng tuyên truyền và chế tài nghiêm khắc.
Ai được mừng thọ năm 2026?Năm 2026, những công dân sinh các năm 1956, 1951, 1946, 1941, 1936, 1931, 1926 và trước 1926 sẽ được tổ chức lễ mừng thọ theo quy định của pháp luật.
Người thầy rời bỏ 20 năm trường chuyên lớp chọn đi dạy học sinh khuyết tật10 năm trước, khi nhận công tác Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn, thầy Phạm Văn Hoan không nghĩ rằng, chỉ thời gian ngắn sau đó, chính ông không còn muốn bước chân đi.
Ép người khác uống rượu bia dịp Tết có bị xử phạt?Theo luật sư, hành vi ép người khác uống rượu bia trong các cuộc vui ngày Tết có thể bị xử phạt đến 3 triệu đồng.
Anh "Khàn" và nhóm đồng phạm gây rối ở Sa Pa xin tòa cho tại ngoạiTại phiên xử sơ thẩm nhóm bị cáo gây rối ở Sa Pa (Lào Cai), luật sư đề nghị tòa cho các bị cáo được tại ngoại. Trước đề nghị này, HĐXX nói sẽ xem xét và hướng dẫn các bị cáo làm đơn.
Đăng ảnh người khác say xỉn ngày Tết lên mạng có vi phạm pháp luật?Ngày Tết, đăng ảnh, clip người khác say xỉn lên mạng là xâm phạm quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm và tiềm ẩn rủi ro pháp lý nếu chưa được đồng ý.