Bộ sưu tập vô giá của "Vua đồ cổ" đất Ninh BìnhĐam mê thú chơi đồ cổ từ cha, sau nhiều năm sưu tầm ông Đinh Văn Dần (Ninh Bình) sở hữu trong tay gần 1.000 cổ vật. Ông được mệnh danh là “Vua đồ cổ” đất cố đô Hoa Lư với những cổ vật được xếp vào loại bảo vật quốc gia.
“Vua đồ cổ” muốn hiến gần trăm triệu USD vì biển đảoNgười được mệnh danh là “vua đồ cổ” tại TPHCM vừa tuyên bố với báo chí sẽ hiến tặng kho đồ cổ để góp vào quỹ ủng hộ biển đảo quê hương.
Vua đồ cổ Hồ Tấn Phan và triết lý cổ vật... giai nhânCó người gọi ông là “Vua đồ cổ”, “Học giả”, “Nhà nghiên cứu Huế”, “Sử gia”, nhưng cũng chẳng ít người gọi ông là “Ông già gàn”! Nhưng cách gọi “thông tấn” nhất về ông có lẽ là người mở đường cho nghề mò tìm cổ vật trên sông Hương.
Kho báu tiền tỉ của “ông vua” đồ cổ người TháiTừ một thành niên miền xuôi đam mê khám phá rừng núi, Kiều Văn Kiên đã cất công đi sưu tập và xây dựng được hẳn một bảo tàng đồ cổ người Thái trị giá hàng chục tỉ đồng.
Đại gia Sài Gòn sở hữu kho 10 vạn cổ vật lớn nhất châu ÁTừng là cậu bé bán báo lề đường kiếm sống, ông Đinh Công Tường trải qua bao thăng trầm của cuộc đời để trở thành ông “vua” đồ cổ với những vưu vật vô giá, “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam.
Biệt thự 99 cửa và giai thoại “Con ma nhà họ Hứa” giữa lòng TPHCMGiữa trung tâm TPHCM, tòa dinh thự cổ hơn trăm năm tuổi của “vua nhà đất” Hứa Bổn Hòa vẫn sừng sững với 99 cánh cửa, gắn liền giai thoại “Con ma nhà họ Hứa” bí ẩn bậc nhất Sài Gòn xưa.
Quốc tự sở hữu loạt tượng đồng cổ lớn nhất Việt Nam xuống cấp, cần tôn tạoChùa Thánh Duyên là ngôi quốc tự nổi tiếng xứ Huế, được xây dựng từ thế kỷ XVII, nằm dưới tán rừng cổ thụ trên núi Túy Vân, bên cạnh cửa biển Tư Hiền.
Nơi vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn kiếm, về ở khi thành công dânSau ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại trở thành một công dân của nước Việt Nam như bao người khác. Ông và gia đình phải rời Đại nội Huế, về ở tại nhà riêng bên bờ sông An Cựu.
Hà Nội giao hơn 38,3ha đất cho một doanh nghiệp làm công viên nghĩa trangHà Nội giao hơn 38,3ha đất cho Công ty cổ phần Ao Vua để thực hiện dự án đầu tư công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng (giai đoạn 2).
Vụ xâm hại mộ vua: Nghi phạm khảo sát địa hình trước khi dò tìm cổ vậtSau khi đến Thanh Hóa, hai đối tượng người Trung Quốc ở khách sạn rồi thuê xe máy để đến mộ vua Lê Túc Tông khảo sát địa hình.
Điện thờ mẹ vua Gia Long hoang tàn, bị đào xới ngổn ngangDi tích điện Thoại Thánh nằm trong quần thể lăng Gia Long (thành phố Huế) là nơi thờ tự thân mẫu của vị vua đầu tiên triều Nguyễn, nay đã đổ nát toàn bộ, cần được tu bổ, phục hồi.
Khởi tố 2 nghi phạm người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc TôngCơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 2 công dân Trung Quốc để điều tra vụ việc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông.