Dùng gậy đánh chết bạn nhậuSau khi uống rượu say, Vi Văn Sinh đã dùng gậy đập vào đầu bạn nhậu của mình khiến nạn nhân tử vong.
Trao hơn 100 triệu đồng đến người chồng chăm vợ bại liệtNgày 3/4, PV Dân trí tại Nghệ An đã trao số tiền hơn 102 triệu đồng tới anh Vi Văn Sinh, nhân vật trong bài viết "Chia đôi suất cơm, chồng nghèo nuôi giấc mơ cứu vợ khỏi bại liệt toàn thân".
02:47Bị "dằn mặt" vì quen vợ cũ người khác, trai bản đánh chết ngườiSáng ngày 10/8, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự vụ án giết người đối với Vi Văn Sinh (SN 1987) trú tại xã Châu Nga, Quỳ Châu. Theo cáo trạng, khoảng 23h45 ngày 3/3/2016, giữa Vi Văn Sinh, Lữ Văn Phúc và Vi Văn Đồng nảy sinh mâu thuẫn với nhau khi đang chơi tại nhà chị Hà Thị Xuân. Đồng là chồng cũ của Xuân, mới chỉ làm lễ theo phong tục địa phương, chưa đăng ký kết hôn. Đồng dùng dao chém vào đầu xe máy của Sinh lúc được Phúc chở ra khỏi nhà chị Xuân. Khi Sinh chào mọi người để về thì Phúc chở Đồng quay lại, trên tay Đồng đang cầm 1 thanh kiếm. Thấy thế Sinh chạy vào nhà chị Xuân, xuống bếp lấy 2 thanh củi chạy ra sân. Đồng nhảy xuống xe, Phúc đi xe vào dựng trong sân. Lúc này Sinh đi ra, thấy Phúc đang cúi người xuống lấy vật gì đó dưới gầm xe nên dùng thanh củi đánh mạnh vào đầu Phúc. Đồng cầm kiếm đuổi theo Sinh, Sinh bỏ chạy. Được người nhà chị Xuân can ngăn nên Đồng quay ra, chở chở Phúc đi cấp cứu. Do vết thương vỡ hộp sọ, xuất huyết não nên Lữ Văn Phúc tử vong sau đó 2 ngày. HĐXX tuyên phạt Vi Văn Sinh 12 năm tù, buộc bị cáo phải đền bù cho gia đình anh Lữ Văn Phúc hơn 77 triệu đồng.
Nữ phó hiệu trưởng chưa trở lại trường dù hết hạn tạm đình chỉDù đã hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy vẫn chưa trở lại trường. Người này xin tạm nghỉ do đang ở bệnh viện.
Vụ 40 học sinh nhập viện: Trường vi phạm gì mà có thể bị phạt 200 triệu?Cơ quan chức năng xác định Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy chế biến, cung cấp thực phẩm không đảm bảo, Hiệu trưởng và cấp dưỡng không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.
Hộ kinh doanh thiếu hóa đơn đầu vào có thể bị nghi trốn thuếTheo Cục thuế, việc thường xuyên mua bán hàng hóa không lấy hóa đơn có thể bị nghi ngờ liên quan đến hành vi trốn thuế, gây ảnh hưởng đến uy tín và tính pháp lý trong hoạt động kinh doanh.
Cho thôi việc giáo viên dùng thước đánh học sinh: Không thể nói "đánh nhẹ"Sau vụ việc nữ giáo viên ở Gia Lai dùng thước đánh liên tục vào tay học sinh, chuyên gia giáo dục cho rằng đây là lời cảnh tỉnh về sự thiếu hụt trong đào tạo giáo viên trẻ.
"Nữ quái" Hưng Yên thuê 6 ô tô rồi mang đi cầm cốĐào Thị Mỵ, 43 tuổi, bị Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp vì thuê 6 ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.
ĐBQH chỉ ra bất cập từ vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải PhòngDẫn chứng vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng, ĐBQH cho rằng nếu tiền kiểm sẽ không có chuyện này. Dù ủng hộ hậu kiểm, ông lưu ý vẫn phải có trách nhiệm kiểm tra trong quá trình xây dựng.
Bộ Y tế thu hồi trên toàn quốc các loại kem chống nắng, mỹ phẩm vi phạmNgày 13/11, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc các sản phẩm kem chống nắng, mỹ phẩm.
Trách nhiệm kiểm định công trình từ vụ trụ cầu Sông Lô trơ lõi thépDẫn chứng vụ trụ cầu Sông Lô xuống cấp trầm trọng, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh đây là vấn đề rất đáng quan ngại. Ông đặt nhiều câu hỏi về chất lượng, trách nhiệm kiểm định, nghiệm thu công trình.
Lưu ý quan trọng ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025-2026Bộ GD&ĐT vừa ra văn bản hướng dẫn về kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, trong đó lưu ý về những môn thi, phần thi đặc biệt.