Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng "có tính chất côn đồ" đối với nam thanh niên này.

Liên quan đến vụ việc em N.Q.S. mặc áo shipper bị hành hung giữa đường phố, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã tạm giữ hình sự Đặng Thái Hoàng (SN 1995, trú tại khối Trung Mỹ, phường Quang Trung, thành phố Vinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Vinh Diện, Trưởng văn phòng luật sư Vinh Diện và cộng sự, cho biết, qua hình ảnh ghi lại, va chạm giữa cháu S. và Hoàng là nhẹ, chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Hoàng đã lao vào đánh nam sinh.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp - 1
Hình ảnh hiện trường đối tượng Hoàng đánh nam sinh ngay trên phố Trần Phú, thành phố Vinh chiều 18/2 gây xôn xao dư luận (Ảnh cắt từ clip).

''Khi cháu S. chưa kịp giải thích thì Hoàng đã xông vào đánh. Hành vi của Hoàng có tính chất côn đồ, bởi mâu thuẫn trong va chạm giao thông này rất nhỏ, nhưng Hoàng đã dùng vũ lực để giải quyết ngay tại nơi công cộng", luật sư Diện nhận định.

Sau sự việc, cháu S. được đưa tới bệnh viện thăm khám và được kết luận bị gãy xương chính mũi.

''Cháu S. có quyền yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh trưng cầu giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe do hành vi của Hoàng gây ra", luật sư Diện chia sẻ thêm.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp - 2
Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Vinh Diện, Trưởng văn phòng luật sư Vinh Diện và cộng sự (Ảnh: Nguyễn Vinh).

Theo luật sư, hành vi của Hoàng có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. Đây là tội danh mang tính định lượng, quyết định số phận pháp lý của nghi phạm sẽ phụ thuộc vào mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, hành vi gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên, hoặc dưới 11% nhưng có tính chất côn đồ, có thể bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.

''Nếu cơ quan điều tra chứng minh được hành vi của Hoàng có tính chất côn đồ và cháu S. có tỷ lệ tổn thương cơ thể, Hoàng có thể bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, Hoàng phải bồi thường chi phí y tế, tổn thất tinh thần và các chi phí khác mà gia đình cháu S. đã bỏ ra để khắc phục hậu quả'', luật sư Diện nói.

Theo luật sư, 'hành vi này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Người có hành vi gây rối trật tự công cộng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp - 3
Đặng Thái Hoàng tại cơ quan công an (Ảnh: Phạm Thủy).

Nếu Hoàng bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng, anh ta phải chịu trách nhiệm hình sự. Tùy vào tính chất, mức độ, người phạm tội có thể đối diện mức án cao nhất đến 2 năm tù hoặc 7 năm.

Chiều 18/2, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam thanh niên mặc áo shipper bị người đàn ông hành hung trên đường Trần Phú, thành phố Vinh.

Người bị đánh là em N.Q.S. (17 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh), học lớp 11 tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Ngày 19/2, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Thái Hoàng để xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận vào khoảng 16h50 ngày 18/2, cùng với em trai gửi xe ở bãi đỗ xe trước công viên Trung tâm để đi bộ qua đường Trần Phú để vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Khi đang đi bộ thì xảy ra va chạm giao thông với S. điều khiển xe máy đi trên đường Trần Phú. Sau đó, Hoàng dùng tay và chân đấm, đạp vào người S. khiến em phải vào bệnh viện để khám, điều trị.