18 công trình sai phạm vẫn “cãi lại” yêu cầu phá dỡ của Sóc SơnDù kết luận Thanh tra Thành phố đã làm rõ “trắng đen”, nhưng đến nay 18 gia đình có công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn vẫn chưa tự khắc phục.
Thanh tra Hà Nội công bố kết luận sai phạm tại rừng Sóc SơnChiều ngày 21/3, Thanh tra TP Hà Nội công bố kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Theo đó, có hàng nghìn trường hợp vi phạm đất rừng...
Vụ “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn: Dừng cưỡng chế toàn bộ biệt thự ở thôn Minh TânUBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo xã Minh Trí tạm dừng cưỡng chế toàn bộ các công trình được Thanh tra TP cho là vi phạm đất rừng trong thôn Minh Tân, để rà soát lại theo đơn thư khiếu nại của người dân.
“Xẻ thịt” rừng Sóc Sơn: Mạnh tay với nhà nhỏ, nương tay với “biệt phủ”?Huyện Sóc Sơn lên kế hoạch cưỡng chế 68 công trình sai phạm trong đất rừng, phần lớn trong đó là công trình có quy mô nhỏ, nằm dưới tán rừng. Những công trình "khủng" vi phạm đất rừng thì vẫn “lọt lưới”.
Vụ “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn: Nhiều người mua đất “có địa vị xã hội, có ảnh hưởng”Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Minh Phú cho biết, chủ các công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn (Hà Nội) "có địa vị xã hội, có ảnh hưởng", am tường các quy định của pháp luật... Lãnh đạo xã cũng khẳng định trong tháng 11 này sẽ cương quyết cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm.
Sóc Sơn liệu có đập bỏ gần 1.000 công trình “xẻ thịt” đất rừng?Lãnh đạo xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn) vừa yêu cầu các hộ dân có công trình vi phạm trật tự xây dựng những năm 2017-2018 phá dỡ xong trước ngày 30/4. Yêu cầu đó không được chấp thuận vì người dân “so đo” có hàng trăm công trình "khủng" vi phạm đất rừng, sao chính quyền chỉ nhằm vào 18 công trình của họ?
Tuần thượng đỉnh Trump – Kim kịch tínhHội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc với nhiều kịch tính do hai nhà lãnh đạo Trump - Kim không thống nhất được thỏa thuận chung; gần 20 biệt thự ở vi phạm đất rừng vẫn "chống lệnh" cưỡng chế của huyện Sóc Sơn; Bờ kênh sạt lở lúc nửa đêm khiến hàng chục hộ dân tám loạn... là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.
Những người ăn Tết dưới tán rừng giàKhi mai anh đào nở khắp các triền núi, đồng bào nô nức đón xuân là lúc những cán bộ kiểm lâm ở Lâm Đồng bước vào cao điểm giữ rừng.
Công khai 12 doanh nghiệp vi phạm pháp luật đất đai ở Lâm ĐồngBộ Tài nguyên và Môi trường công khai danh sách 12 doanh nghiệp đang vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Kiến nghị công an điều tra dự án điện gió gây ảnh hưởng đến rừng phòng hộQuá trình xây dựng, Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 tại Quảng Trị đã gây ảnh hưởng đến 0,96ha rừng, trong đó có 0,71ha rừng phòng hộ.
Những "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil bảo vệTrên đỉnh Biduop - Núi Bà, nhiều "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil tôn kính, bảo vệ. Những người bản địa thường xuyên ôm cây, cầu nguyện để xin được ban phước lành.
5 người lĩnh án tù vì phá rừng để lấy đất trồng sắnĐể lấy đất trồng mì (sắn), 5 người ở tỉnh Kon Tum đã rủ nhau chặt phá hơn 11.000m2 rừng tự nhiên. Sau khi xem hành vi, mức độ vi phạm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 5 bị cáo 112 tháng tù giam.