55 người chết do viêm phổi lạ, Trung Quốc lập nhóm xử lý khủng hoảngSố người tử vong do dịch bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc đã tăng 55, trong khi số ca nhiễm lên tới gần 1.800 người, trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo nước này đang lâm vào tình thế vô cùng khó khăn.
41 người chết vì viêm phổi lạ, Trung Quốc tuyên bố điều trị thành công ca đầu tiênTrung Quốc đã tuyên bố điều trị thành công ca nhiễm bệnh viêm phổi lạ đầu tiên, giữa lúc số người chết vì bệnh dịch tăng nhanh lên 41 trường hợp và hơn 1.000 người mắc bệnh. Trong khi đó, trường hợp đầu tiên mang vi rút viêm phổi có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc đã bị phát hiện ở châu Âu.
Việt Nam: Phát hiện 3 hành khách đến từ ổ dịch viêm phổi lạ Trung Quốc bị sốtNgày 23/1, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam vẫn đang thực hiện giám sát thân nhiệt hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Trước đó có 03 hành khách đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc được phát hiện sốt qua máy đo thân nhiệt từ xa tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng và Sân bay Quốc tế Cam Ranh.
Ô nhiễm không khí ở mức xấu, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏeTheo PGS.TS Nguyễn Văn Đĩnh, Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch lâm sàng, BVĐKQT Vinmec Times City, ô nhiễm không khí là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tổn thương hệ hô hấp, miễn dịch, làm tăng tỷ lệ mắc cũng như bùng phát nhiều bệnh lý.
Phổi mất bao lâu để hồi phục sau khi ngừng hút thuốc lá điện tử?Phổi có thể phục hồi sau khi ngừng hút thuốc lá điện tử, nhưng trong nhiều trường hợp, tổn thương đã xảy ra có thể kéo dài suốt đời nếu không can thiệp kịp thời.
Virus bại liệt biến đổi 31 gene có nguy cơ xâm nhập cao tại Việt NamViệt Nam được WHO cảnh báo có nguy cơ xâm nhập dịch bệnh bại liệt sau khi Lào đã công bố dịch bệnh bại liệt trên toàn quốc.
Không khí Hà Nội ô nhiễm từ sáng đến đêm: Gây hại vượt xa hệ hô hấpHà Nội đang bước qua những ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng khi bụi mịn PM2.5 liên tục vượt chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới.
Trẻ mắc cúm A, bệnh hô hấp tăng nhanh, chuyên gia khuyến cáoNhững ngày qua, tại nhiều bệnh viện chuyên khoa nhi, số trẻ nhập viện chủ yếu liên quan đến các bệnh hô hấp như cúm, nhiễm RSV, phế cầu... Đặc biệt ở lứa tuổi dưới 2 tuổi, trẻ nguy cơ diễn biến nhanh.
Căn bệnh khiến tim có dòng máu chảy "lạ", nguy cơ đột quỵ nhưng ít biết sớmTheo bác sĩ, căn bệnh bẩm sinh này sẽ khiến dòng máu chảy bất thường giữa hai buồng nhĩ trái và phải, làm tăng gánh nặng cho tim và phổi, thậm chí gây nguy cơ đột quỵ.
Bác sĩ tiên phong đưa công nghệ in 3D vào can thiệp tim mạch“Có thể tái tạo cấu trúc tinh vi của tim bằng công nghệ in 3D với độ chính xác từng milimet. Vật liệu in sẽ là vật liệu sinh học, mở ra cơ hội sống mới cho những ca tưởng chừng không thể cứu”, theo TS.BS Đoàn Đức Dũng, Bệnh viện Vinmec Times City.
7 ngày giành lại sự sống cho nữ du khách Úc nguy kịch vì viêm phổi nặngNữ du khách 39 tuổi, người Úc, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do viêm phổi nặng biến chứng suy đa cơ quan, nguy cơ tử vong trên 50% nếu không được cấp cứu kịp thời.
Cô gái 29 tuổi, không hút thuốc, bàng hoàng phát hiện mắc ung thư phổi“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể mắc ung thư phổi ở tuổi 29, dù không hút thuốc và sinh hoạt điều độ. Tôi như rơi vào hố sâu khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm”, nữ bệnh nhân chia sẻ.