Gỡ vướng Luật Đất đai để 24.000 hộ dân tộc thiểu số thoát cảnh thiếu đất ởDẫn con số trên 24.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, gần gấp đôi số đó thiếu đất sản xuất, đại biểu Quốc hội đề nghị sửa Luật Đất đai phải giải quyết được tình trạng "đồng bào thiếu đất".
Công trình xây dựng vi phạm vẫn có thể “bành trướng”… vì “vướng” luậtMột công trình xây dựng bị xử phạt vi phạm hành chính vẫn có thể tiếp tục thi công, mở rộng diện tích vi phạm do “vướng” trong việc áp dụng pháp luật.
Bất thường: Hàng loạt dự án công nghiệp đình trệ vì vướng Luật Quy hoạchCó khoảng 370 dự án công nghiệp không thể triển khai vì vướng quy hoạch. Đó là con số rất đáng lo ngại vừa được Văn phòng Chính phủ tổng hợp sơ bộ từ báo cáo của một số bộ ngành về việc vướng mắc khi triển khai Luật Quy hoạch mới.
Giám đốc công an tỉnh Nghệ An cảnh báo nạn mua bán bào thaiTình trạng mua bán bào thai được ghi nhận xảy ra ở vùng miền núi cao tỉnh Nghệ An, tuy nhiên hiện đang “vướng” luật nên chưa thể xử lý.
Hơn 600 nhà văn hóa bị bỏ hoang, chờ được "giải cứu"Sau khi sáp nhập thôn xóm, hơn 600 nhà văn hóa thôn với tổng diện tích hàng trăm nghìn m2 đất tại Hà Tĩnh đang gần như bị phế bỏ. Mặc dù rất cần xử lý khối tài sản này phục vụ cho phát triển kinh tế, nhưng các địa phương đang “bó tay” do vướng luật.
Mại dâm đồng tính nam: Manh nha chuyên nghiệpChỉ riêng TP.HCM đã có khoảng 8.000 người nam bán dâm, hoạt động chủ yếu trong các động, các cơ sở mát xa hoặc đơn lẻ ở các công viên…. Nguy cơ lây nhiễm HIV tăng vọt, cơ quan chức năng biết nhưng bó tay vì vướng luật.
Thứ trưởng Bộ Công an giải trình thế nào về 5 vụ xâm hại tình dục rúng động?Trong vụ bé gái 9 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm, Công an Hà Nội sẽ bị xem xét trách nhiệm. Vụ nữ sinh giao gà có cái khó khi khám nghiệm hiện trường vì đúng dịp nghỉ Tết. Vụ cựu Viện Phó VKS Nguyễn Hữu Linh “nựng” bé gái trong thang máy chưa rõ căn cứ. Vụ sàm sỡ bị phạt 200.000 đồng thì do vướng luật…
Đề xuất phương án "cứu" 8 dự án BOT giao thông thua lỗ8 dự án BOT giao thông do Bộ Giao thông Vận tải quản lý đang gặp vướng mắc, dù đã nhiều lần các bên cùng ngồi lại tìm hướng giải quyết nhưng vẫn chưa chốt được phương án khả quan.
Nên tách giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lậpCó thể nói, khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng là một trong những vấn đề vướng mắc, khó khăn lớn nhất trong triển khai các công trình, dự án, nhất là các dự án về hạ tầng giao thông đường bộ.
Yêu cầu khắc phục nghịch lý thừa nhà cao cấp; giải quyết việc "thổi giá"Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản phải khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao cấp, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp…
"Các địa phương rất mong chờ Luật Đất đai có hiệu lực"Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nói, các địa phương rất mong chờ Luật Đất đai có hiệu lực và tin tưởng luật sẽ giúp quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, gắn với giải quyết các vướng mắc.