Nhóm vô chính phủ nhận trách nhiệm vụ đánh bom thư ở RomeMột nhóm theo chủ nghĩa vô chính phủ tại Italia đã nhận trách nhiệm về các vụ bom thư vốn làm 2 người tại đại sứ quán Thụy Sĩ và Chile ở Rome bị thương hôm qua.
Dân Bỉ xuống đường phản đối 249 ngày vô chính phủBỉ đã vượt Iraq để trở thành quốc gia kỷ lục thế giới về khoảng thời gian cho một đất nước không có chính phủ. Sự kiện này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên khắp nước Bỉ ngày hôm qua.
Nguy cơ IS "tuyên bố thành lập chính quyền" ở LibyaLợi dụng tình trạng vô chính phủ tại Libya 4 năm sau khi chế độ Kadhafi bị lật đổ, IS đang xây dựng một căn cứ địa mới ở phía bắc Libya chỉ cách bờ biển Nam Âu 350 km.
11 nỗi đau thương khi Chính phủ Mỹ đóng cửaRất nhiều người dân Mỹ đang phải chịu đựng nỗi đau khi đối mặt với những ngày đất nước "vô chính phủ". Trễ lương, dịch bệnh, nỗi lo an toàn thực phẩm, thị trường chứng khoán hoảng sợ... là những rắc rối hàng ngày họ phải đối mặt.
"Huyền thoại” đen về cha đẻ thuốc lắc (2)Cái tên Alexander Shulgin được công chúng biết đến nhiều nhất dưới biệt danh cha đỡ đầu của thuốc lắc, thậm chí nhiều người còn coi ông là một kẻ "vô chính phủ".
Cơ hội từ... khủng hoảng tín dụng đenTín dụng đen được coi là mặt trái của hoạt động tín dụng và rất... “vô chính phủ”. Người ta thường nói nhiều đến mặt trái của loại hình tín dụng này, tuy nhiên trong thời điểm khủng hoảng tín dụng đen như hiện nay, đây còn là cơ hội tốt cho ngành ngân hàng.
Cuộc chiến Iraq: Bi đát hơn cả chiến tranh Việt NamChỉ tính từ ngày 22/2/2006, đã có gần 600 người thiệt mạng, cá nhân Bộ trưởng Nội vụ Bayan Jabr cũng trở thành mục tiêu ám sát ngày 8/3. Gần như chẳng còn gì để có thể bình luận thêm về tình hình Iraq hiện nay: Quá kinh khủng. Quá hỗn loạn. Quá vô chính phủ.
Đại sứ quán Mỹ bị tấn côngMột quả đạn rocket đã nã vào mặt trước của Đại sứ quán Mỹ tại Athens, thủ đô Hy Lạp vào sáng nay, nhưng không gây ra thiệt hại nào đáng kể. Một quan chức cảnh sát nói rằng vụ tấn công này là một hành động khủng bố, làm tăng nỗi sợ về sự quay lại của các nhóm vũ trang vô chính phủ tại Hy Lạp.
Hà Nội xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng cho giáo viênNgày 25/2 tới, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng đối với các trường công lập tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 73 của Chính phủ.
Người phụ nữ đăng tin "bỏ thuốc mê" sai sự thật bị phạt 7,5 triệu đồngMột người phụ nữ ở Đà Nẵng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về việc bị đối tượng lạ mặt chuốc thuốc mê ngay giữa đường.
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng 4 bộ mới4 bộ trưởng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ cương vị đứng đầu các đơn vị mới thành lập sau sắp xếp. Số lượng thành viên Chính phủ hiện là 24 người, trong đó có 1 phó thủ tướng kiêm bộ trưởng.
Chính phủ đề xuất cơ chế "chưa có tiền lệ" xây đường sắt nối với Trung QuốcChính phủ đề xuất loại trừ, miễn, giảm nhẹ trách nhiệm với người đứng đầu đơn vị, cán bộ tham gia dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Cơ quan thẩm tra nói đây là chính sách chưa có tiền lệ.