Cảnh báo bạo lực gia đình, từ quấy rối trực tuyến đến phát tán ảnh riêng tưTrước thực trạng bạo lực gia đình với phụ nữ vẫn đáng lo ngại, việc tăng cường dịch vụ công hỗ trợ nạn nhân được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng bảo vệ và can thiệp.
Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình trong kỷ nguyên sốNgày 25/11, dự án "Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025-2026" được khởi động. Dự án nhằm tăng cường hệ thống phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình tại Việt Nam.
Ngại đến trạm xá, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn chọn sinh con tại nhàTỷ lệ tử vong mẹ ở khu vực miền núi và dân tộc thiểu số cao gấp 2-3 lần mức trung bình quốc gia.
Trưởng Đại diện UNFPA: “Người trẻ không ngại sinh, họ mắc kẹt bởi rào cản"Trưởng Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng, bản chất cuộc khủng hoảng sinh sản hiện nay nằm ở chỗ quyết định sinh của các cá nhân đang bị cản trở.
Phái đoàn Liên hợp quốc thăm các cộng đồng tái thiết ở Lào Cai sau bão YagiCác cơ quan của Liên hợp quốc sẽ sử dụng những bài học kinh nghiệm từ chuyến thăm này để tăng cường hỗ trợ đa ngành cho chính phủ và người dân Việt Nam trong các trường hợp khẩn cấp trong tương lai.
Đề xuất nhiều ưu tiên chiến lược bảo vệ phụ nữ và trẻ emViệt Nam đề xuất thúc đẩy mô hình ứng phó bạo lực đa ngành, bảo đảm an toàn số, lồng ghép quyền của phụ nữ và trẻ em khuyết tật vào chính sách khu vực ASEAN.
Hàng loạt tỉnh phía Bắc vượt ngưỡng 110 bé trai/100 bé gáiTình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh xảy ra chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra), đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Hồng.
Cảnh báo tình trạng bạo lực giới trên không gian mạngKhông chỉ giới hạn trong không gian gia đình, các hình thức bạo lực giới hiện nay còn lan rộng lên không gian mạng, điển hình như lạm dụng hình ảnh với phụ nữ.
Hoa, nụ hôn và sự trân trọngNgày Quốc tế Phụ nữ này, khi bạn trao tặng một bó hoa rực rỡ, hãy dừng lại một chút và tự hỏi: Liệu việc tôn vinh phụ nữ chỉ một ngày trong năm có đủ không?
Việt Nam hướng đến mục tiêu người 60 tuổi được hưởng trợ cấp xã hộiBộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, Việt Nam sẽ giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 80 xuống 75 tuổi, tiến tới giảm xuống 60 tuổi để mọi người cao tuổi đều được thụ hưởng chính sách.
Cảnh báo gánh nặng bệnh tật đang gia tăng với 2 nhóm đối tượngLãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM nhấn mạnh, người cao tuổi và người có bệnh nền phải đối mặt với sự suy giảm hệ miễn dịch cùng với rào cản về chi phí, lo ngại tác dụng phụ sau tiêm chủng.
Giải pháp nội tiết cho phụ nữ trong phòng ngừa mang thai ngoài ý muốnKhông chỉ ảnh hưởng đến thể chất và tâm lý của người phụ nữ, việc mang thai khi chưa sẵn sàng còn gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế, xã hội, đặc biệt ở những quốc gia đang phát triển như Việt Nam.