Điện Biên: Ngôi nhà Ánh Dương hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực ở vùng cao
(Dân trí) - Điện Biên là địa phương thứ 7 trong cả nước được Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam lựa chọn triển khai mô hình Ngôi nhà Ánh Dương, góp phần bảo vệ những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực.
Ngày 27/11, Quỹ Phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên phối hợp với UNFPA tại Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và ra mắt mô hình dịch vụ Một cửa - Ngôi nhà Ánh Dương.
Đây là mô hình hỗ trợ toàn diện dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên địa bàn, với mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn cho cộng đồng.

Mô hình cung cấp miễn phí, hoạt động 24/7 với các dịch vụ gồm tư vấn và hỗ trợ xã hội; hỗ trợ pháp lý; chăm sóc y tế; kết nối và chuyển gửi chuyên sâu; tư vấn qua điện thoại cùng dịch vụ tạm lánh cho các trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp.
Đường dây nóng miễn phí 1800 1768 luôn hoạt động để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ kịp thời người bị bạo lực giới. Việc vận hành hiệu quả mô hình sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy thay đổi hành vi, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
Mô hình Ngôi nhà Ánh Dương chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để tỉnh Điện Biên thực hiện hiệu quả các chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; khẳng định sự quan tâm, nỗ lực của chính quyền và cộng đồng trong xây dựng môi trường sống an toàn, nhân ái, không bạo lực.

Ngôi nhà Ánh Dương đầu tiên được thành lập tại Quảng Ninh năm 2020, sau đó được nhân rộng tại Thanh Hóa, An Giang, Hòa Bình, TPHCM. Điện Biên là địa phương thứ 7 trong cả nước được UNFPA tại Việt Nam lựa chọn triển khai mô hình. Dự kiến năm 2026, Ngôi nhà Ánh Dương sẽ tiếp tục mở tại Hà Tĩnh và Khánh Hòa.
Nghiên cứu quốc gia lần 2 về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019, do UNFPA hỗ trợ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng cục Thống kê thực hiện, đã đưa ra những con số đáng lo ngại. Cứ 3 phụ nữ thì gần 2 người (62,9%) từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực (thể chất, tình dục, tinh thần, kiểm soát hành vi hoặc bạo lực kinh tế) do chồng hoặc bạn tình gây ra trong đời. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái gây thiệt hại ước tính 1,8% GDP của Việt Nam (năm 2018).
Minh Châu











