Indonesia báo động tỷ lệ trẻ em chết do Covid-19 "cao nhất thế giới"Ngoài đối phó với chủng Delta nguy hiểm, Indonesia gặp phải một vấn đề nghiêm trọng là tỷ lệ trẻ em tử vong vì Covid-19 ở nước này được giới chuyên gia đánh giá ở mức "cao nhất thế giới".
5 điểm khiến virus Nipah trở nên đặc biệt nguy hiểmChưa có vaccine phòng bệnh, có khả năng lây từ người sang người và tỷ lệ tử vong cao, virus Nipah được giới chuyên gia đánh giá là một trong những mầm bệnh nguy hiểm cần đặc biệt cảnh giác.
Hà Nội kiểm soát 4 dịch bệnh ghi nhận hơn 1.000 ca mắc trong năm 2025Trong năm 2025, Hà Nội ghi nhận 4 dịch bệnh có số ca mắc vượt mốc 1.000, song đều được kiểm soát kịp thời.
Nhiều nước tăng cường kiểm tra y tế khi virus Nipah bùng phát tại Ấn ĐộỔ dịch virus Nipah mới tại Ấn Độ với nhiều ca nhiễm là nhân viên y tế đang khiến hàng loạt quốc gia châu Á nâng mức cảnh báo và siết giám sát y tế.
Những điều cần biết về loại virus Nipah nguy hiểm chết ngườiNipah là loại virus có tỷ lệ gây tử vong cao, chưa có vaccine và thuốc để điều trị. Nipah được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm tác nhân gây bệnh nguy cơ cao.
Chương trình tiêm chủng mở rộng giúp nhiều người chủ động bảo vệ sức khoẻĐối mặt với gánh nặng bệnh truyền nhiễm và già hóa dân số, Việt Nam đã có những định hướng chiến lược thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR).
Đuối nước - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em Việt NamTheo thống kê, mỗi năm nước ta vẫn có khoảng 1.800 trẻ em tử vong do đuối nước, cao gấp nhiều lần so với một số quốc gia trong khu vực.
Lĩnh án chung thân vì chém hai cha con hàng xóm thương vongTừ một va chạm nhỏ trên đường đi nhậu về, Chau Linh E (32 tuổi, ở An Giang) đã dùng hung khí tấn công khiến người phụ nữ ở xóm tử vong và cha của nạn nhân bị thương nặng.
Tuổi thọ toàn cầu tăng mạnh, nhưng khủng hoảng sức khoẻ tấn công người trẻGiới trẻ vốn được coi là nhóm dân số khỏe mạnh nhất, lại đang đối mặt với nguy cơ tử vong gia tăng.
Loại vi khuẩn làm 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm, trẻ nhỏ dễ tổn thương nhấtCác chuyên gia cảnh báo, mỗi năm có khoảng 1,6 triệu người tử vong vì bệnh do vi khuẩn này gây ra, trong đó 1 triệu ca là trẻ nhỏ.
Trẻ mắc cúm A, bệnh hô hấp tăng nhanh, chuyên gia khuyến cáoNhững ngày qua, tại nhiều bệnh viện chuyên khoa nhi, số trẻ nhập viện chủ yếu liên quan đến các bệnh hô hấp như cúm, nhiễm RSV, phế cầu... Đặc biệt ở lứa tuổi dưới 2 tuổi, trẻ nguy cơ diễn biến nhanh.
Tình trạng kháng thuốc kháng sinh ngày càng phức tạpTại Việt Nam, bệnh hô hấp chiếm tỷ lệ nhập viện cao ở cả trẻ em và người lớn tuổi. Đáng chú ý, đã xuất hiện tình trạng vi khuẩn kháng với nhóm kháng sinh được kê đơn phổ biến hiện nay.