Vợ Bí thư xã tiếp tục hầu tòa vì tội “xâm phạm thi thể, mồ mả”Sau khi bị phúc thẩm tuyên y án tử hình về tội “Giết người”, Lê Thị Hường, vợ nguyên Bí thư xã Kim Long (Châu Đức, BR-VT) tiếp tục hầu tòa về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và tội “Trộm cắp tài sản”.
Vụ khai quật mộ, tống tiền 5 tỷ ở Thanh Hóa: Có thể xử lý 2 tội danh?Theo luật sư, từ kết quả xác minh, cơ quan điều tra có thể xem xét xử lý nghi phạm về các tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Cưỡng đoạt tài sản.
Vụ hàng chục bia mộ ở Hà Nội bị đập phá: Có thể khởi tố vụ án hình sự?Theo luật sư, vụ việc xảy ra tại quận Nam Từ Liêm có dấu hiệu của tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Cơ quan công an có thể khởi tố vụ án hình sự để điều tra nếu đủ căn cứ.
Vụ Cát Tường: Bác sỹ Tường lĩnh 19 năm tù giamHĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tường 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và 5 năm tù về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, tổng hình phạt là 19 năm tù giam.
Nguyễn Mạnh Tường bị đề nghị 17-19 năm tùĐại diện Viện KSND đề nghị HĐXX xử phạt Nguyễn Mạnh Tường 13-14 năm tù về tội “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và 4-5 năm về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, tổng hình phạt là 17-19 năm tù giam.
28/3, xét xử vụ gửi sọ người sang MỹTAND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, sẽ đưa vụ án gửi sọ người sang Mỹ ra xét xử sơ thẩm vào ngày 28/3. Tất cả các bị cáo đều bị VKS huyện Bến Lức truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.
"Tự do ngôn luận luôn phải đặt trong khuôn khổ pháp luật"Theo cơ quan điều tra, Việt Nam không cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận để xâm phạm chủ quyền, phá hoại Nhà nước, xúc phạm lãnh đạo...
Cái giá của hành vi "điều" chó cắn người"Cần làm rõ cái xua tay của chủ chó có nhằm mục đích để con vật lao vào tấn công người khác hay không. Đây là căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm trong vụ việc", luật sư phân tích.
"Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật"Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, tự do ngôn luận là quyền được bày tỏ ý kiến, phê bình dựa trên cơ sở sự thật, khách quan; không đồng nghĩa với việc bịa đặt, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật.
Công an TPHCM kéo giảm 24% tội phạm về trật tự xã hội trong năm 2025Trong năm 2025, Công an TPHCM đã kéo giảm hơn 24% tội phạm về trật tự xã hội, hơn 29% tội phạm xâm phạm sở hữu so với cùng kỳ năm ngoái.
Luật sư phân tích vụ "điều" chó dữ lao vào đám đông ở Hà NộiTheo luật sư, trường hợp chó, mèo tấn công gây thiệt hại, chủ sở hữu phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, người chủ còn có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.