Trích sách "Tật xấu người Việt" (phần 1): Bệnh sĩTrong cuốn sách "Tật xấu người Việt", nhà văn Di Li cho rằng "Người Việt vốn hay sĩ diện, sĩ diện cả về những điều mà ai cũng biết tỏng đi rồi".
Trích sách "Tật xấu người Việt" (phần 2): Bệnh đố kỵTrong cuốn sách "Tật xấu người Việt", nhà văn Di Li cho rằng bệnh đố kỵ nhiều phần vẫn xuất phát từ sự khoe khoang, phô bày dù vô tình hay cố ý đang tồn tại hằng ngày trong cộng đồng.
Trích "Tật xấu người Việt" (phần cuối): Vô duyên, hỏi "Bao giờ lấy chồng?"Nhà văn Di Li cho rằng người Việt không có "văn hóa riêng tư" nên nhiều người không chỉ thiếu kỹ năng giao tiếp khi tiếp xúc với người nước ngoài mà còn gây cắc cớ cho ngay cả bạn bè, người thân.
Trích "Tật xấu người Việt" (phần 3): Thích đổ lỗi, "em bé có biết gì đâu"Nhà văn Di Li cho rằng người Việt thích đổ lỗi, hết đổ cho người thì đổ cho thời tiết, cho số phận, cho thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa.
Thói hư tật xấu người Việt chỉ trong 300 trang, có đủ?“Một trong những thói xấu của người Việt Nam là rất sợ nói đến thói xấu. Dân mình “trẻ con” lắm, thích khen, ảo tưởng rất nặng trong tâm lý...” - nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, người đang quyết tâm “gói ghém” thói xấu của người Việt trong một cuốn sách, phát biểu.
Người mẹ đơn thân nuôi 2 con khuyết tật đã không qua khỏiNhững tưởng cơ hội sống đã mở ra với chị Lan khi các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, chị không thể qua khỏi.
Việt Nam gánh 108.000 tỷ đồng chi phí y tế từ khói thuốc láSử dụng thuốc lá đã và đang gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm tại Việt Nam, với hơn 100.000 ca tử vong do thuốc lá và 108.000 tỷ đồng chi phí y tế và thiệt hại kinh tế mỗi năm.
Đoàn thể thao Việt Nam quyết tâm chinh phục ASEAN Para Games 13Sáng 16/12, lễ xuất quân tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễn ra tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TPHCM).
02:58Chàng rể Tây công khai kể xấu vợ Việt, cưới xong mới phát hiện một điềuTrên sóng truyền hình, Rich Peter - Hồng Vân cùng tiết lộ một số tật xấu của đối phương sau khi kết hôn.
Cuộc sống người khuyết tật còn hạn chế, lãnh đạo Bộ Y tế nêu 5 việc cần làmLãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người khuyết tật cao, và chất lượng cuộc sống cũng như điều kiện hòa nhập của người khuyết tật vẫn còn nhiều hạn chế.
Chi tiêu cho y tế tiếp tục gia tăngChi tiêu y tế tại Việt Nam đang tăng nhanh, với tốc độ bình quân khoảng 7-8% mỗi năm. Trong cơ cấu này, chi phí dành cho thuốc chiếm tỷ trọng cao nhất.
Sống chung với khói thuốc, nhiều phụ nữ trẻ âm thầm mất dần khả năng làm mẹKhói thuốc chứa hàng nghìn chất độc có thể làm suy giảm chất lượng tế bào sinh sản, từ đó làm giảm khả năng thụ thai và tăng nguy cơ vô sinh/hiếm muộn cho cả nhiều cặp đôi.