Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm tấn công mớiHải quân Ấn Độ hôm qua 6/4 đã hạ thủy tàu ngầm tấn công Scorpene đầu tiên được chế tạo nội địa. Dự kiến, tàu này sẽ chính thức gia nhập hải quân Ấn Độ vào tháng 9 năm sau.
Ấn Độ muốn thêm tàu ngầm tấn công của PhápĐô đốc Robin Dhowan, Tư lệnh trưởng Hải quân Ấn Độ, ngày 3/12 cho biết Hải quân Ấn Độ đang xem xét việc đặt hàng thêm tàu ngầm tấn công Scorpene của Pháp, bên cạnh một hợp đồng mua 6 chiếc tàu ngầm Scorpene trước đó.
Nga đổi chiến thuật, lần đầu phóng tên lửa tấn công Ukraine từ Biển AzovTàu Nga lần đầu tấn công Ukraine từ biển Azov dù trước đó lực lượng Moscow thường tập kích đối phương từ Biển Đen.
Hàn Quốc để ngỏ khả năng cấp vũ khí cho UkraineMột quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho biết, nước này không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine trong trường hợp Nga chuyển giao công nghệ quân sự hiện đại cho Triều Tiên.
Tàu chiến Nga bốc cháy trên biểnTàu chống ngầm Đô đốc Levchenko bốc cháy trên biển Barents sau khi một động cơ trục trặc và cháy.
Rò rỉ tài liệu mật tàu ngầm lớp Scorpene: Lỗi ở PhápViệc rò rỉ các thông tin dữ liệu tàu ngầm lớp Scorpene (Bọ Cạp) đã xảy ra tại văn phòng của Tập đoàn DCNS ở Pháp.
Bộ trưởng Pháp nói về vụ lộ mật tàu ngầm ScorpeneTheo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 1/9, vụ lộ mật về tàu ngầm Scorpene Pháp thiết kế cho Hải quân Ấn Độ là "hành động hiểm độc".
Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến sát Cuba khi tàu chiến Nga tới HavanaMột tàu ngầm của Hải quân Mỹ đã đến Vịnh Guantanamo, Cuba, để phô trương sức mạnh khi một hạm đội tàu chiến Nga tập trận quân sự ở Caribe.
Tàu chiến Nga tới Cuba, Mỹ theo dõi sát saoMỹ đã theo dõi chặt chẽ hành trình của các tàu hải quân Nga khi các tàu này tiến vào cảng của Cuba.
Triều Tiên có dấu hiệu đóng tàu ngầm mớiHình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu chế tạo tàu ngầm mới khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi tăng cường khả năng tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân từ dưới biển.
Giải mã chiến lược "bắt tay với các bên" của PhilippinesCác nhà phân tích cho rằng Philippines đã đi đúng hướng khi báo hiệu với thế giới rằng nước này "sẵn sàng hợp tác với bất kỳ bên nào" vì lợi ích chiến lược.