Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019: Các trường đại học không thể tuyển sinh “ồ ạt”Ông Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục CNTT (Bộ GD&ĐT) cho rằng, phổ điểm thi THPT quốc gia năm 2019 nhìn theo các khối xét tuyển đại học là tốt, vì vậy việc tuyển sinh không thể “ồ ạt” được.
Trung Quốc: Quá tải, nhà xí thành phòng ký túc xáMột trường trung học ở tây nam Trung Quốc mới đây đã sửa nhà vệ sinh công cộng thành phòng ký túc xá cho các học sinh do tình trạng tuyển sinh ồ ạt gây quá tải.
Cơ sở đào tạo lái xe lậu cam kết "bao đậu 100%"Nhiều cơ sở lái xe tư nhân đã tự mạo nhân là cơ sở đào tạo lái xe của Sở Giao thông - Vận tải để chiêu sinh. Các cơ sở "lậu" này còn ngang nhiên tuyển sinh ồ ạt, giảm học phí 50% và quảng cáo "bao đậu 100%" cho học viên.
Thừa 200.000 cử nhân, nên áp dụng hạn ngạch đào tạo đại học?Đề cập tới giải pháp hạn chế tình trạng nhiều trường đại học tuyển sinh ồ ạt, trong khi thị trường lao động vẫn còn tới hơn 200.000 cử nhân thất nghiệp, PGS-TS Cao Văn Sâm - Phó tổng Cục trưởng Tổng cục dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) cho rằng nên áp dụng việc phân bổ hạn ngạch đào tạo đại học.
Thừa 200.000 cử nhân, nên áp dụng hạn ngạch đào tạo đại học?Đề cập tới giải pháp hạn chế tình trạng nhiều trường đại học tuyển sinh ồ ạt, trong khi thị trường lao động vẫn còn tới hơn 200.000 cử nhân thất nghiệp, PGS-TS Cao Văn Sâm - Phó tổng Cục trưởng Tổng cục dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) cho rằng nên áp dụng việc phân bổ hạn ngạch đào tạo đại học.
Nhân Xuân Son trở lại, nói tiếp chuyện tuyển thủ nhập tịchDù thế nào chúng ta cũng sẽ không chọn nhập tịch ồ ạt mà vẫn sẽ kiên định với lối đi đã chọn, hướng tới những giá trị thật và tương lai phát triển bóng đá bền vững!
“Bóng đá Malaysia lạc lối vì phụ thuộc vào nhập tịch, FIFA không có lỗi”Chuyên gia bóng đá Malaysia Richard Scully bình luận bóng đá Malaysia khủng hoảng vì bỏ bê khâu đào tạo trẻ, phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch. Án phạt của FIFA chỉ là hồi chuông cảnh báo thực trạng đó.
Bóng đá Malaysia sắp vỡ mộng dự World Cup 2030Nếu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thất bại trong việc kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), giấc mộng dự World Cup 2030 của bóng đá nước này có nguy cơ tan vỡ.
CĐV Đông Nam Á khen chủ trương không nhập tịch ồ ạt của đội tuyển Việt NamSau khi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tuyên bố đội tuyển Việt Nam không nhập tịch ồ ạt, cổ động viên (CĐV) bóng đá Đông Nam Á dành lời khen cho chủ trương này.
Chuyên gia: “Tuyển Việt Nam nhập tịch ồ ạt cầu thủ là điều… bình thường”Chuyên gia bóng đá người Malaysia, Zulakbal Abdul Karim, cho rằng việc đội tuyển Việt Nam nhập tịch ồ ạt những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài để phục hận đội tuyển Malaysia là điều bình thường.
Báo Malaysia lo ngại tuyển Việt Nam nhập tịch ồ ạt để phục hậnTờ Bharian (Malaysia) lo ngại đội tuyển Việt Nam sẽ nhập tịch ồ ạt để phục hận Malaysia trong trận lượt về ở vòng loại Asian Cup 2027.
Báo Argentina nói rõ bí mật gốc gác của sao nhập tịch trái phép MalaysiaTờ La Nacion (Argentina) cho rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã phù phép gian lận để các cầu thủ Argentina có thể khoác áo đội tuyển Malaysia.