TS Vũ Ngọc Hoàng đắc cử làm Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt NamNgày 3/12, tại Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam đã thống nhất bầu TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo TW làm Chủ tịch Hội.
Việt Nam vẫn chưa có tự chủ đại học theo đúng nghĩaĐó là nhận định của TS. Vũ Ngọc Hoàng (Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương) về hệ thống giáo dục mở, về tự chủ đại học và tự do học thuật.
“Nhiều người làm chức to nhưng nhân dân không quý trọng“TS Vũ Ngọc Hoàng: Có nhiều người làm chức to nhưng nhân dân không quý trọng, ngược lại có những người từ quan về ở ẩn nhưng nhân dân vẫn yêu quý.
Không cần thiết phải có Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nướcTS Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Hội đồng Lý luận TW, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, không cần thiết phải có Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước với chức năng nhiệm vụ và hoạt động như hiện nay.
Tự chủ đại học: Nhà nước đã vượt quá giới hạn?TS Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Hội đồng Lý luận TW, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, giáo dục là công việc của cộng đồng nhưng nhiều khi nhà nước lại vượt quá giới hạn cần thiết, bao cấp, ôm đồm và trực tiếp làm thay, trong khi nguồn lực tài chính và các chức năng, điều kiện khác không hội đủ.
Những trăn trở của Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ươngGần đây, TS Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiều bài viết “dậy sóng”. Những điều TS Hoàng nói ra làm không ít người “giật mình” vì thực tế nó diễn ra đúng như thế. Còn những lập luận của ông thì luôn mở ra những điều mà ai cũng nghĩ, chắc chắn nó sẽ diễn ra như ông tiên đoán.
Cử nhân tốt nghiệp ở Rumani là nữ phó giáo sư trẻ nhất Bách khoa TPHCMTốt nghiệp cử nhân tại Rumani rồi về nước học thạc sĩ, tiến sĩ, bà Nguyễn Hồng Phương là nữ phó giáo sư trẻ nhất Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2024.
Hai nữ 9X cùng quê, tốt nghiệp cùng trường, cùng đạt chuẩn phó giáo sưNăm 2024, cả nước chỉ có 4 người ở độ tuổi 9X đạt chuẩn chức danh phó giáo sư. Trong đó, có hai gương mặt nữ cùng quê, du học cùng nơi, tốt nghiệp tiến sĩ cùng một trường.
Trao giải cuộc thi viết "Sáng kiến ESG vì một Việt Nam phát triển bền vững"Sáng 9/1, báo Dân trí tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết Sáng kiến ESG vì một Việt Nam phát triển bền vững tại Hà Nội, vinh danh các tác giả, tác phẩm nổi bật, giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường, xã hội, quản trị.
Kỳ vọng những thay đổi từ Luật Bảo hiểm xã hội mớiCác chuyên gia đều kỳ vọng khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đi vào cuộc sống, những tồn tại trong hệ thống an sinh hiện nay sẽ được khắc phục.
Tầm nhìn phát triển bền vững của các tác phẩm thắng giải Sáng kiến ESGHiến kế giúp du lịch thân thiện môi trường; biến phế phẩm nông nghiệp thành sản phẩm hữu cơ; vật liệu xanh hấp thu CO2... là các giải pháp xuất sắc, được vinh danh ở Lễ trao giải "Sáng kiến ESG vì một Việt Nam phát triển bền vững" do Dân trí tổ chức.
TPHCM trong bài toán tăng trưởng hai con số năm 2025Các chuyên gia đánh giá chất lượng nguồn nhân lực và quyết tâm thực thi chính sách là những điều kiện để TPHCM và Đông Nam Bộ đạt đột phá trong tăng trưởng kinh tế.