TS Phạm Sỹ Thành: "Vốn Trung Quốc không rẻ, không dễ và không lợi"Xung quanh đề xuất mới đây của Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) về kế hoạch vay 300 triệu USD vốn Trung Quốc làm đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, TS Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đặt nhiều lo ngại.
TS. Phạm Sỹ Thành: Đóng góp của khu vực doanh nghiệp Nhà nước rất mờ nhạt"Nửa đầu năm nay, giải ngân vốn nhà nước chỉ đạt 30%, con số này rất thấp và cho thấy đóng góp của khu vực kinh tế Nhà nước là rất kém hiệu quả. Điều đó còn cho thấy nỗ lực tái cơ cấu, tái cấu trúc khu vực này bắt đầu từ 2011-2012 chưa thực sự tạo ra được những chuyển biến mang tính chất căn bản”, ông Thành nói.
Vay vốn Trung Quốc: Thế giới đang lo sợ, Việt Nam không nên sốt sắngĐánh giá về tác động vốn vay Trung Quốc, TS Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng: Vốn Trung Quốc được coi là dễ chứ không phải là rẻ, dễ bởi vì các ràng buộc về môi trường, lợi ích dân quyền trong chính sách vay vốn Trung Quốc không chặt chẽ, nhưng điều này phát thải những hậu quả ghê gớm.
Giới hạn thời gian trẻ dùng mạng xã hội có hiệu quả hơn lệnh cấm?Australia đã mạnh tay cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Nhưng cấm tuyệt đối hay có cơ chế giới hạn thời gian sử dụng, ngăn chặn "thiết kế gây nghiện" từ nền tảng mới là giải pháp phù hợp?
Dấu ấn gia tộc Huyện Sỹ qua 3 công trình trăm tuổi giữa lòng TPHCMGiữa lòng đô thị hiện đại, những nhà thờ mang dấu ấn gia tộc Huyện Sỹ, vẫn âm thầm tồn tại như các “mốc thời gian” của Sài Gòn xưa.
Tâm thế mới “Chất xám đắt tiền” của người làm khoa học Việt NamNhững chính sách mới đang thổi luồng sinh khí vào các phòng thí nghiệm Việt Nam, giúp người trẻ yên tâm theo đuổi nghiên cứu, còn các nhà khoa học có thêm “đất dụng võ” cho những hướng đi đỉnh cao.
Phó Thủ tướng đặt mục tiêu tìm kiếm 500 hài cốt liệt sỹ trước 27/7Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu “Chiến dịch 500 ngày đêm” phải tạo chuyển biến thực chất, phấn đấu tìm kiếm, quy tập ít nhất 500 hài cốt liệt sỹ trước ngày 27/7.
Đề xuất bỏ tiêu chí "đặc biệt dũng cảm" khi xét liệt sỹ, thương binhBộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh một số điều kiện công nhận liệt sỹ, thương binh theo hướng bỏ bớt tiêu chí mang tính định tính, đồng thời mở rộng phạm vi nhiệm vụ được xem xét công nhận.
Đề xuất nhiều thay đổi trong chính sách người có công với cách mạngBộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh nhiều quy định liên quan điều kiện công nhận liệt sỹ, thương binh, chế độ điều dưỡng và quản lý dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ.
Nghị quyết 71, cơ hội lịch sử chấm dứt méo mó trong quy hoạch nhân lựcTrước đây, việc quy hoạch nhân lực còn méo mó, trăm hoa đua nở. Việc sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục không chỉ đơn thuần sáp nhập hay giảm đầu mối mà là công cuộc tái cấu trúc hệ thống.
Đồng Nai từ thương cảng đại đô hội đến thành phố trực thuộc Trung ươngTừ thương cảng Cù Lao Phố đô hội đến chiến khu miền Đông "gian lao mà anh dũng", mảnh đất Đồng Nai phát triển tới ngày trở thành thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương.
Học sinh cần được lắng nghe và bảo vệ từ chính mái ấm gia đìnhTại tọa đàm “Vì an toàn trẻ em Việt Nam” diễn ra, các chuyên gia cho hay hiện có hơn 72% trẻ em 11-14 tuổi từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực thể chất hoặc tâm lý từ chính người chăm sóc mình.