Kỹ sư gốc Việt làm việc tại Google: "Việt Nam có tiềm năng, nhưng ..."TS. Lê Viết Quốc, nhà nghiên cứu tại Google Brain - một trong những dự án về AI lớn nhất của Google, cho hay Việt Nam cần đầu tư mạnh vào giáo dục, nguồn dữ liệu mở, và xây dựng cộng đồng kết nối ra thế giới.
Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU 2026 với chủ đề "kết nối trong thế giới số"Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU năm 2026 được phát động sáng 19/12 với chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.
Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tăng học phí, thêm ngành mớiNăm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến thêm một số ngành, tăng chỉ tiêu và học phí.
Lê Trung Khoa mượn danh nhà báo để lập “điểm đen tuyên truyền”Theo cơ quan chức năng, việc Lê Trung Khoa tự xưng danh nghĩa “nhà báo” để điều hành trang thoibao.de thực chất là hành vi lập “điểm đen tuyên truyền”, phát tán thông tin bịa đặt, vụ lợi cá nhân.
Sinh viên náo nức tổng kết “năm qua ta đã làm gì” với ChatGPTNhững ngày cuối năm, mạng xã hội Threads ngập tràn các bài tổng kết một năm sử dụng ChatGPT của giới trẻ.
Sinh viên năm nhất xây dựng dự án công nghệ từ dữ liệu của 43.000 sân bayNgay từ học kỳ đầu tiên, sinh viên Finland Metropolia Vietnam đã trình diễn sản phẩm công nghệ thật, mô phỏng dữ liệu 43.000 sân bay toàn cầu - minh chứng cho triết lý đào tạo ứng dụng Phần Lan.
ESG: Cửa ải "chữ E" trong làn sóng đổi mới công nghệ để phát triển bền vữngĐằng sau AI, blockchain hay hạ tầng số là những “vết chân” môi trường ngày càng lớn, buộc doanh nghiệp phải đối diện bài kiểm tra khó của ESG: Làm sao đổi mới công nghệ mà không đánh đổi chữ “E”.
Họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời ở tuổi 63Hoạ sĩ Lê Thiết Cương qua đời lúc 18h55 ngày 17/7, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư, hưởng thọ 63 tuổi.
Định hướng nghiên cứu khoa học ngành Nội vụ giai đoạn 2026-2030Trong bối cảnh chuyển đổi số và cải cách bộ máy, ngành Nội vụ đang xác định lại các ưu tiên nghiên cứu khoa học giai đoạn mới, hướng tới nền quản trị hiện đại, hiệu lực và gắn chặt với thực tiễn.
"L" hay "n": Không chỉ phát âm mà còn là tư duy và hội nhậpMục tiêu đến năm 2030, 100% giáo viên không phát âm nhầm "l" và "n", 80% học sinh mắc lỗi này sẽ sửa được - một mục tiêu đầy quyết tâm của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên.
Người thầy "huyền thoại" bị bảo vệ gọi lại vì nhầm là học sinhTình huống người thầy “huyền thoại” Lê Bá Khánh Trình bị bảo vệ hỏi: “Em chạy đi đâu đấy?” vì nhầm là học sinh, được chia sẻ trên mạng xã hội và làm nhiều người xúc động bởi sự giản dị của thầy.
Màn đàn hát đặc biệt của thầy Lê Bá Khánh Trình cùng bộ ba tiến sĩThầy Lê Bá Khánh Trình biểu diễn tài lẻ cùng bộ ba tiến sĩ trong lễ tri ân dành cho ông và người đồng nghiệp Nguyễn Thanh Hùng về nghỉ hưu.