Trả lương không đúng hạn bị phạt đến 50 triệu đồngChính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Từ ngày 10/9, doanh nghiệp trả lương trễ hạn bị phạt đến 100 triệu đồngTheo Nghị định số 283 của Chính phủ, cá nhân, tổ chức trả lương không đúng hạn, không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động… sẽ bị phạt tiền và buộc khắc phục hiệu quả.
Sếp bị phạt 100 triệu đồng nếu trả lương nhân viên thấp, sai hạnTừ ngày 15/4, người sử dụng lao động sẽ bị phạt đến 75 triệu đồng nếu trả lương nhân viên thấp hơn lương tối thiểu vùng, bị xử phạt đến 100 triệu đồng nếu trả lương không đúng hạn.
Từ ngày 10/9, công ty trả lương trễ phải cộng thêm tiền lãi cho nhân viênKể từ ngày 10/9, công ty trả lương thiếu hoặc không đúng hạn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, đồng thời phải trả thêm phần tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động.
Cách đăng ký nhận trợ cấp với người từ 75 tuổi không có lương hưuNgười từ 75 tuổi không có lương hưu mà có đề nghị sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, mức 540.000 đồng/tháng. Trong 7 ngày làm việc, các đơn vị hoàn tất xong thủ tục hưởng cho nhóm này.
Nhiều quy định mới về lao động được phổ biến tại Hải PhòngHội nghị tại Hải Phòng cập nhật quy định về hợp đồng lao động điện tử, xử phạt vi phạm, bảo hiểm xã hội và lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Bộ Nội vụ nói gì về đề xuất tăng phụ cấp cho chủ tịch, phó chủ tịch xã?Bộ Nội vụ trả lời cử tri liên quan đến kiến nghị điều chỉnh phụ cấp cho lãnh đạo cấp xã phù hợp với mô hình chinh quyền địa phương 2 cấp.
Tính bảo hiểm xã hội sao với khoản phí phục vụ của nhân viên khách sạn?Trong ngành nhà hàng - khách sạn, phí phục vụ là khoản tiền doanh nghiệp thu từ khách hàng, sau đó chia cho người lao động. Khoản thu nhập này không tính vào tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Mẹ bán bánh dạo, ba chạy xe ôm nuôi con du học để đổi vận cả nhàChắt chiu từng đồng từ xe bánh mì dạo, từng cuốc xe ôm, ba mẹ của Kim Ngọc Thái thành công với việc tiếp sức cho con trai sang Đức học nghề, mở ra cơ hội đổi đời cho cả gia đình.
Người lao động chất vấn lãnh đạo tỉnh vì bị doanh nghiệp chậm trả lươngTrước phản ánh về tình trạng doanh nghiệp chậm trả lương, thưởng làm ảnh hưởng đến quyền lợi, người lao động tại Cà Mau đã chất vấn lãnh đạo tỉnh về giải pháp chấn chỉnh, xử lý.
Bí quyết sử dụng Ví trả sau trên MoMo mà không phát sinh nợ xấuDù tiện lợi, việc dùng Ví trả sau MoMo quá hạn trên 90 ngày sẽ thành nợ xấu (nhóm 3 trở lên), bị ghi nhận lên hệ thống CIC và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hồ sơ tín dụng cá nhân.
Doanh nghiệp trả lương tới 28 triệu đồng/tháng vẫn khó tìm người làmKhánh Hòa hướng đào tạo theo “đơn đặt hàng”, gắn việc học với nhu cầu tuyển dụng, tránh nghịch lý doanh nghiệp trả lương lên tới 28 triệu đồng/tháng (hơn 1.000 USD) vẫn không tìm được người làm.