Nhóm người Trung Quốc cho vay với lãi suất... hơn 900%/nămThông qua các ứng dụng trên điện thoại di động, nhóm này cho nhiều khách hàng vay tiền với lãi suất 2,5%/ngày, tương đương 912,5%/năm.
Pakistan bầu thủ tướng mới, Trung Quốc cho vay 2 tỷ USDChỉ vài ngày sau khi cuộc bầu cử thủ tướng tại Pakistan kết thúc, Trung Quốc đã cho quốc gia Nam Á vay 2 tỷ USD để thể hiện mối quan hệ gần gũi.
Công an TPHCM bắt nhóm người Trung Quốc cho vay lãi suất 1.095%/nămCác đối tượng Trung Quốc điều hành đường dây cho vay tiền với lãi suất 1.095%/năm khắp 60 tỉnh, thành ở Việt Nam vừa bị Công an TPHCM triệt phá. Hơn 60.000 người là nạn nhân của đường dây này.
Nhóm người Trung Quốc cho vay với lãi suất hơn 900%/năm lãnh ánThông qua các ứng dụng trên điện thoại di động, nhóm này cho nhiều khách hàng vay tiền với lãi suất 2,5%/ngày, tương đương 912,5%/năm.
Trung Quốc cho vay 300 triệu USD làm cao tốc: Đừng vội mừngLiên quan khoản vay 300 triệu USD xây cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, các bộ liên quan đều đề nghị đàm phán lại với Trung Quốc về điều kiện và lãi suất. Bởi “quả đắng” từ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn còn đó. Các chuyên gia cũng cảnh báo cẩn trọng với những điều khoản đi kèm vốn vay từ Trung Quốc.
Cảnh báo biến tướng của nhóm người Trung Quốc cho vay “tín dụng đen” với lãi suất 1.600 %/nămVừa qua, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do các đối tượng người Trung Quốc cùng đồng bọn thực hiện tại TPHCM và các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Hợp tác làm dự án 62 tỷ USD, Trung Quốc lợi đủ đường, Pakistan ôm “cục nợ”Lợi ích kinh tế và an ninh năng lượng của một dự án do Trung Quốc cho vay vốn đầu tư tại Pakistan đã được đẩy lên quá cao, trong khi sự thiếu minh bạch của Trung Quốc về kế hoạch này đã khiến nhiều nước có nguy cơ mắc bẫy nợ, một nhà nghiên cứu địa chính trị hàng đầu tại Trung Quốc nhận định.
300 triệu USD vay từ Trung Quốc: Lắm dự án từ chốiSố vốn 300 triệu USD Trung Quốc cho vay làm dự án (DA) cao tốc Vân Đồn - Móng Cái nằm trong cam kết từ Chính phủ 2 nước cách đây 6 năm. Do lãi suất cao và điều kiện khắt khe về nhà thầu, nguồn vốn này không thu hút được các dự án. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, nên đàm phán để điều kiện lãi suất và lựa chọn nhà thầu phù hợp.
Trung Quốc rót 2.200 tỷ USD cho vay: Mỹ bất ngờ là khách hàng lớn nhấtKhông chỉ các nước nghèo, Trung Quốc đã cho cả thế giới vay 2.200 tỷ USD. Một nghiên cứu mới gây sốc khi chỉ ra Mỹ mới là nơi nhận được nhiều vốn nhất.
Bộ trưởng Tài chính: "Không vay ODA bằng mọi giá"Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh các dự án ODA phải đảm bảo hiệu quả về tài chính vì chỉ như vậy mới không lo lạm phát, không lo đến gánh nặng nợ quốc gia.
“Tại sao năm nào Thủ tướng cũng phải kêu gọi giải ngân vốn đầu tư công?”“Tôi chưa thấy năm nào Thủ tướng không kêu gọi giải ngân tối đa, nhưng cuối cùng vẫn không hoàn thành dẫn đến đọng vốn, lãi suất lại phải tăng thêm”, ĐBQH Nguyễn Văn Thân đặt vấn đề.
18 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi: Tín hiệu gì cho thị trường tiền tệ?Lãi suất huy động tăng do cầu tín dụng và nhu cầu vốn dồn lên cuối năm. Mặt bằng lãi suất cho vay được dự báo sẽ nhích nhẹ trở lại trong quý IV nhưng vẫn trong xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ.