Hiện trạng đường Láng trước đề xuất mở rộng lên gấp đôiĐường Láng dài 3,8km, rộng 21m, là con đường đông dân cư, mật độ giao thông cao, đặc biệt có hàng cây xà cừ lâu năm tỏa bóng mát.
Hàng cây cổ thụ như báu vật bị hành hạ, "bức tử" ở Hà TĩnhHàng cây xà cừ cổ thụ nằm dọc quốc lộ 8A ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị người dân đóng đinh để treo đồ và bảng, biển quảng cáo. Một số thân cây còn bị đẽo vỏ nham nhở.
Đốn 20 cây xanh để làm đường vào sân bay Tân Sơn NhấtLoạt cây xanh trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình, TPHCM) bị chặt đi để phục vụ thi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, giảm kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất.
Nữ giáo viên về hưu với "cú lội ngược dòng" sau biến cố trắng tayTrồng rau xà lách thủy canh, cung cấp cho các siêu thị, mỗi ngày nữ giáo viên về hưu Phạm Thị Thu Cúc (Lạc Dương, Lâm Đồng) thu về khoảng 20 triệu đồng.
Hà Nội: Cây xà cừ 50 năm tuổi, cao ngang ngôi nhà 6 tầng nghi bị "bức tử"Cây xà cừ trước số nhà 24-26 phố Huế hơn 20 ngày qua bất ngờ rụng lá, nghi có dấu hiệu bị "bức tử".
Chủ tịch Hà Nội: “Không thể trồng xà cừ cổ thụ trên các tuyến phố”Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - khẳng định việc di dời, chăm sóc xà cừ cổ thụ tốn hàng chục triệu đồng mỗi cây, nhưng lại nảy sinh vấn đề, sau này sẽ trồng lại những cây này ở đâu; bởi chắc chắn không thể trồng lại xà cừ cổ thụ trên các tuyến phố nội ô.
Hà Nội cân nhắc thay thế hơn 4.000 cây xà cừ trong nội thànhTrên địa bàn TP Hà Nội hiện có hơn 4.000 cây xà cừ, được trồng chủ yếu ở các quận nội thành. Dù là cây to, tỏa bóng mát nhưng lại rất dễ đổ trong mùa mưa bão nên Hà Nội đang cân nhắc tới việc thay thế hàng xà cừ ven đường bằng loại cây khác.
Những dải phân cách xanh mướt bóng cây ở Hà NộiCây xanh lâu năm và rất nhiều cây được trồng mới trong những năm gần đây khiến đường phố Hà Nội có nhiều dải phân cách xanh mướt, vừa lợi ích môi trường, vừa tạo mỹ quan đô thị.
Vì sao Hà Nội cân nhắc thay thế 4.000 cây xà cừ?Ngoài việc chặt hạ, di chuyển 1.300 cây xanh để làm đường Phạm Văn Đồng, hiện Hà Nội còn đang nghiên cứu thay thế khoảng 4.000 cây xà cừ trong các quận nội thành với lý do đây không phải là cây đô thị, dễ gãy đổ khi mưa bão.
Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao?Cây xanh đô thị luôn là vấn đề quan trọng, việc trồng phải bảo đảm các yếu tố như cho bóng mát, tạo cảnh quan, phải phù hợp điều kiện tự nhiên, môi trường khí hậu, an toàn trước các trận bão vừa phải.
Ông Nguyễn Đức Chung: "Trồng cây xanh rất ý nghĩa, không có thiệt hại"Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định chương trình trồng cây xanh là rất ý nghĩa, hiện giá trị cây xanh mang lại đã gấp nhiều lần và không hề có thiệt hại.