PhotoStory

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị "bóp nghẹt" trên các tuyến đường ở Hà Nội

Thực hiện: Hữu Nghị

(Dân trí) - Phố La Thành và Đội Cấn là 2 tuyến đường trồng nhiều cây xà cừ lâu năm, thân to, bóng mát. Tuy nhiên các gốc cây đều bị bê tông bịt kín, không còn chỗ để gốc cây phát triển.

Rặng cây xà cừ lâu năm ở 2 tuyến phố Hà Nội đang bị bức hại (Video: Hữu Nghị).

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 1

Phố La Thành, đoạn từ ngã tư Láng Hạ đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh có hàng chục cây xà cừ thân lớn, gốc vài người ôm mới xuể, bị người dân bịt kín phần gốc bằng xi măng, gạch đá.

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 2

Các cây xà cừ được trồng ở phố La Thành đều có điểm chung: Không xây ô ngăn cách cho phần gốc với vỉa hè (hoặc có nhưng đã bị phá bỏ). Thân cây rất lớn, có cây đường kính cả mét, ước tính tuổi đời 40-50 năm.

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 3

Xi măng đã bịt kín phần gốc không còn khoảng hở để thấm nước và cho cây phát triển.

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 4

Những cây xà cừ phố Đội Cấn cũng có tình trạng tương tự: bị bịt kín phần gốc bằng xi măng.

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 5

Gốc cây cũng có ô ngăn thoáng, song ai đó đã lát gạch che phủ hoàn toàn ô đất.

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 6

Phố Đội Cấn cũng có hàng chục cây xà cừ bị bịt gốc tương tự ở phố La Thành.

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 7

Rặng cây xà cừ thuộc xã Tiền Yên (Hoài Đức, Hà Nội) có tuổi khoảng 30 năm đang cho bóng mát đang bị mặt đường bê tông "cứa" vào tận gốc.

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 8

Người dân đã tự ý bịt kín gốc cây bằng xi măng cho "sạch sẽ" ở phía trước nhà. Mặt đường trải bê tông sạch sẽ giúp đi lại thuận tiện song không chừa một chỗ trống nào cho gốc cây.

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 9

2 cây xà cừ trước cửa một ngôi nhà tạm thuộc xã Tiền Yên.

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 10

Phần mặt đường trải bê tông mở rộng sát vào các gốc cây, theo thời gian cây lớn lên mặt đường  trở thành lưỡi dao cứa vào thân cây.

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 11

Gần như tất cả các gốc cây tại đoạn đường này đều bị mặt đường bê tông chẹn lại khi cây phát triển theo thời gian.

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 12

Tại đoạn đường này có 2 cây xà cừ đã chết khô.

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 13

Cũng tại huyện Hoài Đức, một cây xà cừ cổ thụ ngay cạnh cổng Văn phòng Cụm Thủy nông số 4 đã bị bê tông, gạch, đá bít kín không còn chỗ "thở". Chuyên gia cho biết, khi che kín gốc cây sẽ làm giảm khả năng thu, thấm nước của cây, từ đó cây thiếu chất dinh dưỡng dẫn đến suy yếu, có thể chết dần theo thời gian.

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 14

Một cây cổ thụ bị bức tử tại con đường bê tông mới xây dựng khoảng 5 năm, sát chân đê xã Song Phương (Hoài Đức).

Nhiều gốc xà cừ lâu năm bị bóp nghẹt trên các tuyến đường ở Hà Nội - 15

Tại khu vực chợ Yên (Yên Nghĩa, Hà Đông), các gốc cây tỏa bóng mát cho phiên chợ đã bị bịt kín để lấy mặt bằng.