DMagazine

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao?

(Dân trí) - Cây xanh đô thị luôn là vấn đề quan trọng, việc trồng phải bảo đảm các yếu tố như cho bóng mát, tạo cảnh quan, phải phù hợp điều kiện tự nhiên, môi trường khí hậu, an toàn trước các trận bão vừa phải.

NHỮNG HÀNG CÂY XANH ĐƯỢC QUY HOẠCH HƠN 100 NĂM TRƯỚC Ở HÀ NỘI GIỜ RA SAO?

Cây xanh đô thị luôn là vấn đề quan trọng, việc trồng phải bảo đảm các yếu tố như cho bóng mát, tạo cảnh quan, phải phù hợp điều kiện tự nhiên, môi trường khí hậu, an toàn trước các trận bão vừa phải.

Những con phố có hàng cây cổ thụ xanh mát ở Hà Nội
Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 1

 Hàng cây sao đen phố Lò Đúc được trồng trong khoảng thời gian cách đây hơn 100 năm, đến nay vẫn còn gần như nguyên vẹn, mang lại vẻ đẹp độc nhất vô nhị ở Hà Nội mà không tuyến phố nào có được.

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 2

Để có được hàng sao đen hơn trăm tuổi này, từ những năm cuối thể kỷ 19, người Pháp đã quy hoạch, lập ra Vườn thí nghiệm thực vật (vườn Bách Thảo) với một khu riêng để ươm các giống cây bản địa, giống cây nhập từ châu Phi, châu Mỹ, châu Âu để trồng thí điểm trên các tuyến phố lớn của Hà Nội.

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 3

Các gốc sao đen cổ thụ hiện nay có chu vi từ 2 đến 3 người ôm, được trồng đều đặn 2 bên vỉa hè phố Lò Đúc. Hàng cây sao đen đều tít tắp luôn là niềm tự hào của người dân nơi đây. 

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 4

Vươn lên thẳng đứng với chiều cao trung bình khoảng 30m, ngọn cây sao bỏ xa những ngôi nhà ống 5 - 6 tầng lêu nghêu trên phố.

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 5

Nhiều năm trước đây ngọn cây sao đen là nơi ưa thích của cò, có thời điểm hàng nghìn con cò về đây trú ngụ. Câu nói vui "bang cò lả" cũng ra đời từ đây ám chỉ khu phố này.

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 6

Phố Phan Đình Phùng có hàng cây sấu thuộc vào loại đẹp nhất thành phố. Được quy hoạch trồng những năm 20 của thế kỷ trước, chia thành 3 hàng trên vỉa hè rộng thoáng. Những cây sấu trên phố đa phần có tuổi đời cả trăm năm, khép tán che kín lòng đường. Vào mùa hè hay bất cứ mùa nào, người đi đường cũng được hưởng bóng mát và nghe thấy tiếng gió rì rào trên tán lá.

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 7

Chính quyền thành phố hơn 100 năm trước có những quy định cụ thể như cây xanh chỉ trồng trên các phố có vỉa hè rộng hơn 3m trở lên, đồng thời tuân theo tiêu chí: Có bóng mát, bảo đảm mỹ quan, an toàn trước các trận bão vừa phải… Vì mang lại một vẻ đẹp lãng mạn và gần gũi thiên nhiên, phố Phan Đình Phùng luôn được các bạn trẻ tìm đến để chụp những bức ảnh lưu niệm vào mọi thời điểm trong năm. 

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 8

Đường Hoàng Diệu dài 1.340m, rộng 16m, là một trong số ít những con đường được trồng nhiều cây xanh ở Hà Nội. Phố có 3 hàng cây xà cừ cổ thụ trồng ở 2 bên vỉa hè và giải phân cách giữa.

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 9

Xà cừ có nguồn gốc từ châu Phi, được người Pháp đưa về trồng ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 để làm cây bóng mát đường phố. 

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 10

Chu vi thân cây trung bình 3-4 người ôm. Vào ngày hè nóng nực, con đường cho cảm giác như một ốc đảo xanh mát rượi.

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 11

Tán cây xòe rộng, thân cây to cao, ước tính độ cao trung bình đạt 20-25m. Do tán cây vươn rộng phía trên, nên trước mùa mưa bão thường được cắt tỉa vì sự an toàn. 

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 12

Tán cây tỏa bóng mát rượi che phủ suốt chiều dài phố Hoàng Diệu.

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 13

Hàng xà cừ cổ thụ được trồng dọc đường Láng suốt chiều dài ven sông Tô Lịch từ Cầu Giấy tới ngã tư Sở.

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 14

Mặc dù được trồng khá muộn so với đường Hoàng Diệu nhưng hàng xà cừ xanh mát trên đường Láng cũng là một trong những điểm nhấn về quy hoạch cây xanh đô thị của Hà Nội.

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 15

Phố Kim Mã cũng có hàng cây xà cừ cổ thụ cỡ lớn, bên cạnh còn có cả hàng cây bằng lăng đều tăm tắp rất đẹp.

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 16

2 năm gần đây, ở tầm thấp giải phân cách và 1 vỉa hè đường còn được qui hoạch trồng các loại cây nhỏ và bãi cỏ xanh rờn kéo dài.

Những hàng cây xanh được quy hoạch hơn 100 năm trước ở Hà Nội giờ ra sao? - 17

Trồng nhiều cây xanh nhằm hạn chế sự tác động của khói bụi, hiệu ứng nhà kính đến khí hậu chung. Ngoài ra còn là nơi để người dân tận hưởng những phút giây thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên.