Trồng mắc ca lấy hạt, nông dân bán "sướng hơn đi bán vàng"Cây mắc ca dễ trồng, dễ chăm và vào mùa thu hoạch thì "bán sướng hơn đi bán vàng". Bởi bán vàng mình phải mang đi tiệm, còn mắc ca thì thương lái đến tận vườn đặt cọc tiền trước để được thu mua.
Nông dân điêu đứng vì trồng mắc ca không ra tráiMấy năm gần đây, cây mắc ca đã du nhập vào nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nhiều hộ dân đã thử nghiệm giống cây này, đến lúc cho thu hoạch thì người dân điêu đứng vì cây tươi tốt nhưng lại không ra trái.
Chặt bỏ hơn 100ha rừng thông để trồng mắc ca: Tỉnh "khất" nhiều câu hỏiVừa qua, báo Dân trí đã đăng tải ““Khai tử” rừng thông để lấy đất cho mắc ca”. Ngay sau đó, vào ngày 31/8 Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum tổ chức họp báo liên quan đến việc phá 122 ha rừng thông cho Công ty TNHH Đăng Vinh - Chi nhánh Kon Tum trồng cây mắc ca tại huyện Kon Plông (Kon Tum) mà báo chí phản ánh.
Vỡ mộng sau hàng chục năm trồng "cây tỷ đô", người dân chặt bỏSau hàng chục năm trồng mắc ca với niềm tin ban đầu là "cây tỷ đô" nhưng hiệu quả kinh tế thực tế mang lại không cao, người dân nhiều nơi đã chặt bỏ.
Đắk Nông: Mắc ca được mùa, giữ giá giữa mùa dịchHiện nay, người dân trong tỉnh Đắk Nông đang tập trung thu hoạch mắc ca. Năng suất mắc ca đạt khá cao, giá ổn định, nên các hộ trồng mắc ca có một vụ thu hoạch được mùa.
Ông kỹ sư xây dựng "điên" trồng loại cây lạ ra "nữ hoàng quả khô" khiến cả làng bái phụcNghỉ hưu mới bắt tay làm nông dân, nhưng ông Nguyễn Mạnh Hùng đã tạo nên cả một thương hiệu mắc ca nổi tiếng. Vườn trồng mắc ca với thương hiệu Hoàng Liên của ông Hùng được gọi là "vườn vàng".
Nơi vỡ mộng vì "cây tỷ đô", nơi người trồng lại hoan hỉ với "nữ hoàng quả khô"Những năm qua, các nông hộ tại Lâm Đồng khá thành công khi liên kết với doanh nghiệp để trồng mắc ca. Trong khi đó, tại Thanh Hóa, nhiều gia đình đang phải phá bỏ vườn mắc ca đã 10 năm tuổi...
“Khai tử” rừng thông để lấy đất cho mắc caHơn 100 ha rừng thông 20 năm tuổi tại xã Đắk Long (huyện Kon Plông, Kon Tum) bị phá để nhường chỗ cho dự án trồng mắc ca. Nhìn khu rừng thông tuyệt đẹp đã làm nên “Đà Lạt thứ 2” bị chặt bỏ, nhiều người dân vô cùng tiếc nuối.
Cao Bằng: Hỗ trợ sinh kế để người dân thoát nghèoTriển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Cao Bằng xác định chiến lược: Không chỉ giảm nghèo bằng con số mà phải tạo sinh kế lâu dài cho người dân.
Lai Châu: Ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ caoCác mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã mang lại hiệu quả kinh tế, giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân Lai Châu.
Maca Đại Việt: Khát vọng đưa hạt mắc ca “xanh” vươn tầm thế giớiLà một doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ngành nông nghiệp, Maca Đại Việt vừa nhận 2 giải thưởng về chuyển đổi kép.
Pú Nhung, Điện Biên chuyển đổi cây trồng để thoát nghèoPhát huy lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng và chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp, xã Pú Nhung (Điện Biên) đã chuyển đổi diện tích đất bạc màu sang trồng cây ăn quả, giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo.