Thành lập điểm một số trường dân tộc bán trú(Dân trí)- Chỉ đạo thành lập điểm một số trường PT dân tộc bán trú để đưa vào hoạt động từ năm học 2011-2012. Đối với các trường chưa đủ chỗ ở cho học sinh bán trú, thì trước mắt bố trí học sinh bán trú ở nhà dân hoặc nhà phụ huynh do học sinh xây dựng.
Kon Tum: 140 tỷ đồng đầu tư xây dựng trường dân tộc bán trú(Dân trí) -Ngày 25/4, Sở GD-ĐT Kon Tum cho biết sau hơn 1 năm triển khai, đến nay Kon Tum đã thành lập được 28 trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT), trong đó có 9 trường PTDTBT bậc tiểu học với trên 1.000 học sinh và 19 trường PTDTBT bậc THCS với gần 3.600 học sinh.
Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, Điện Biên phong tỏa xã gần 6.000 dânNgày 15/5, chính quyền phong tỏa toàn bộ xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ, Điện Biên) sau khi ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, liên quan nữ kế toán tại trường dân tộc bán trú.
Cần lắm bữa cơm có thịtSau hai năm, chúng tôi mới có dịp trở lại thăm các em học sinh trường Dân tộc bán trú Mỏ Vàng. Khung cảnh và con người có khác xưa, nhưng vẫn nghèo và rất khó khăn, khiến những ai đặt chân tới nơi này không khỏi nghẹn ngào.
Trường 7 học sinh và những người thầy đặc biệtLớp học đặc biệt đó là của học sinh bản Đoòng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Cả bản có 7 học sinh, trong đó lớp 1 một em, lớp 3 hai em và lớp 5 bốn em. Để dạy được tất cả các em, Trường Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tân Trạch đã phân công thầy Hoàng Văn Sáu và thầy Trần Văn Linh lên cắm bản....
Khát vọng cống hiến của nữ đại biểu trẻ nhất Quốc hội khóa XVIỞ tuổi 24, cô giáo Lo Thị Bảo Vy, giáo viên tiểu học ở Nghệ An không chỉ là đại biểu Quốc hội đầu tiên của dân tộc Ơ Đu mà còn là đại biểu trẻ nhất trúng cử Quốc hội khóa XVI.
Voi rừng liên tục xuất hiện ở Sơn La, phá hoa màu rồi “ghé thăm" trường họcMột cá thể voi rừng bất ngờ xuất hiện, phá hàng rào rồi tiến thẳng vào khu bán trú của học sinh ở Sơn La. Nhờ phát hiện kịp thời, giáo viên đã giữ an toàn cho toàn bộ học sinh.
Bắt giám đốc, hiệu trưởng "ăn chặn” trợ cấp của người tâm thần, khuyết tậtGiám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội Phú Thọ và Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập bị khởi tố vì “ăn chặn” tiền trợ cấp của người tâm thần, khuyết tật, trẻ em dân tộc.
Vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị “bắt vợ”: Nhà trường báo cáoSau khi 2 học sinh lớp 8 rời khu bán trú theo phong tục “bắt vợ”, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Na Loi đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng và cho biết gia đình cam kết đưa các em trở lại lớp.
Hành trình nhân ái của các thí sinh Hương sắc Đại Nam tại Hà GiangCuộc thi Hương sắc Đại Nam 2026 đang bước vào chặng đường cuối với đêm chung kết diễn ra ngày 22/4. Cuộc thi năm nay gây chú ý khi đưa trải nghiệm thực tế và trách nhiệm xã hội trở thành tiêu chí chủ đạo để đánh giá thí sinh.
Hai nữ sinh lớp 8 trở lại trường sau vụ “bắt vợ”Sau nhiều ngày nghỉ học do bị tổ chức “bắt vợ” theo tập tục địa phương, 2 nữ sinh lớp 8 ở xã Na Loi (Nghệ An) đã đồng ý đi học trở lại khi được nhà trường và chính quyền kiên trì vận động.
Cấm con đến trường vì "thầy bói nói nếu tiếp tục đi học sẽ gặp tai nạn”Sau khi đi xem bói, một phụ huynh tại Quảng Trị đã cấm con đến trường. Chỉ khi thầy cô và chính quyền nhiều lần đến tận nhà vận động, người này mới đồng ý để con trở lại lớp.