07:09Học tiếng Nhật: Làm quen với bảng chữ cái KatakanaVới mong muốn giúp độc giả nắm bắt được tiếng Nhật cơ bản để phục vụ cho công việc cũng như khám phá ngôn ngữ mới, từ tuần này, báo Dân trí mở thêm chuyên mục học tiếng Nhật cơ bản...
Nhật Bản hướng tới cho phép thực tập sinh nước ngoài đổi việc sau một nămNgười lao động nước ngoài tại Nhật Bản có thể thay đổi công việc sau một năm nếu đáp ứng một số tiêu chí, chẳng hạn như biết tiếng Nhật cơ bản, theo đề xuất do hội đồng chính phủ mới đưa ra.
Học tiếng Nhật: Tổng hợp kiến thức ngữ pháp bài 3 giáo trình Minna no NihongoTiếp tục chuỗi bài học ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản qua giáo trình Minna no Nihongo, hôm nay bạn hãy cùng tìm hiểu bài 3: Cách chỉ đường trong tiếng Nhật.
Toyota thừa nhận Corolla Cross có thiết kế chưa đủ ấn tượngMột lãnh đạo Toyota thừa nhận rằng mẫu Corolla Cross cần thiết kế ấn tượng hơn nếu muốn thành công ở châu Âu.
Đào tạo báo chí: Một thế kỷ thay đổi tư duyTừ cán bộ tuyên truyền thời chiến đến nhà báo chuyên nghiệp kỷ nguyên số và AI, các trường học đang nỗ lực trang bị kỹ năng đa phương tiện và khả năng làm chủ công nghệ để kiến tạo tương lai nghề báo.
Công bố điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Quốc học và các trường THPT tại HuếNăm học 2025-2026, toàn thành phố Huế có hơn 12.400 học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và phần lớn đều đậu trường theo đúng nguyện vọng.
Vì sao đèn giao thông ở Nhật có màu xanh lam?Đèn giao thông ở Nhật cũng có 3 màu đỏ, vàng, xanh. Nhưng điều kỳ lạ là màu xanh ở đây thiên về lam, thay vì xanh lá.
Loạt phim hoạt hình đặc sắc K+ dành tặng “khối nghỉ hè”Mùa hè năm nay, K+ phát sóng phim thiếu nhi đa dạng và chất lượng nhất cho “khối nghỉ hè”: Doraemon mùa 13 trong trẻo, dí dỏm cùng hàng loạt phim hoạt hình đình đám mang thông điệp ý nghĩa.
Cơ thể "đóng băng" vì bệnh hiểm, nữ nhà báo dùng đôi mắt làm điều kỳ diệuMắc căn bệnh ALS hiếm gặp khiến cơ thể bị liệt hoàn toàn, bà Đỗ Quỳnh Lê (61 tuổi) vẫn lên mạng xã hội, nhắn tin với bạn bè, xem phim hàng ngày qua công nghệ hỗ trợ.
Mất hộ chiếu khi du lịch Việt Nam, vị khách Nhật bật khóc vì điều nàyMột ngày trước khi có chuyến bay đêm về nước, vị khách người Nhật Bản Momoko Yoshida phát hiện bị mất hộ chiếu nên lo sợ hoảng loạn. Cô được các nhân viên tại một khách sạn ở Hà Nội tìm cách hỗ trợ.
“Hồi ức đến tương lai” của một trí thức đau đáu vì đất nướcTrong buổi trò chuyện ra mắt sách Hồi ức đến tương lai vừa diễn ra tại Hà Nội, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã gọi GS Trần Văn Thọ là một người “đau đáu vì đất nước”.