Giả danh Thiếu tướng quân đội, lừa 4,4 tỷ đồng rồi trốn sang châu ÂuSau khi giả danh là Thiếu tướng quân đội và lừa đảo được 4,4 tỷ đồng, Nguyễn Quang Dũng trốn ra nước ngoài, di chuyển qua nhiều quốc gia tại châu Âu và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.
Giả danh Vụ trưởng Ủy ban Kiểm tra Trung ương lừa 700 triệu đồngNgười đàn ông ở Hải Phòng bị đề nghị truy tố sau khi bịa đặt là Vụ trưởng Vụ 1A Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hứa xin dự án nạo vét hồ chùa Quỳnh tại Đông Triều để chiếm đoạt 700 triệu đồng.
Vụ giám đốc cầm gậy dọa đánh người: Xin lỗi có phải là xong?Luật sư nhìn nhận nếu công an xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự của hành vi gây rối trật tự công cộng, việc xin lỗi hay không không phải căn cứ miễn trách nhiệm hình sự.
Trung Quốc bắt 80 người bán vắc xin Covid-19 giảCảnh sát Trung Quốc đã thu giữ hàng nghìn ống tiêm chứa vắc xin ngừa Covid-19 giả trong một chiến dịch truy quét tội phạm liên quan đến vắc xin.
"Kẻ thù" nguy hiểm đe dọa cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở Đông Nam ÁVấn nạn tin giả, tin sai sự thật tràn lan dẫn tới tâm lý bài xích vắc xin đang gây đe dọa cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở Đông Nam Á giữa lúc đại dịch đang lây lan nhanh.
Bộ Y tế cảnh báo tình trạng giả mạo cung ứng, mua bán vắc xin Covid-19Trong bối cảnh thế giới "sốt" vắc xin Covid-19, Bộ Y tế tối 10/3 phát đi cảnh báo tình trạng giả mạo trong cung ứng, mua bán vắc xin. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp liên hệ với Bộ để chào bán vắc xin.
Hộ chiếu vắc xin Covid-19 giả bán tràn lan trên mạng InternetHộ chiếc vắc xin và giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 đang được bán tràn lan trên mạng với mức giá rẻ, gây ra một nguy cơ lây nhiễm loại virus nguy hiểm này.
Báo động vấn nạn lừa ký hợp đồng giả mạo vắc xin Covid-19Các nhóm tội phạm hoặc cá nhân giả mạo hợp đồng vắc xin chủ yếu nhắm đến quốc gia đang phát triển, nơi nguồn cung vắc xin Covid-19 còn hạn chế trong khi dịch bệnh đang hoành hành.
Đại diện Pfizer: "Cho đến nay, không có nguồn vắc xin tư nhân nào hợp pháp"Đại diện Pfizer cho biết, hãng trực tiếp cung cấp thông qua các thỏa thuận song phương với các Chính phủ liên bang. Cho đến nay, không có một nguồn vắc xin tư nhân nào là hợp pháp.
Giả mạo tin nhắn mời đi tiêm chủng để được tiêm... sớmNôn nóng muốn được tiêm vắc xin sớm để đi làm, 11 người ở độ tuổi từ 19-55 đã giả mạo tin nhắn mời đi tiêm chủng.
Vợ sắp cưới hôn mê, chàng trai mỗi ngày đến viện thì thầm một lời hứaNhận tin bạn gái gặp tai nạn nghiêm trọng, Tuấn chạy đến bệnh viện, nhiều ngày túc trực bên giường khi cô hôn mê. Anh chỉ mong cô tỉnh lại để thực hiện lời hứa cưới nhau.
Ấn Độ "đau đầu" vấn nạn vắc xin Covid-19 giảThay vì được tiêm vắc xin, hàng nghìn người ở Ấn Độ đã bị lừa tiêm dung dịch muối sinh lý hoặc một loại thuốc nào khác.