Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Tiêu cực, gian lận thi cử thời nào cũng có”Dẫn ví dụ những điểm nóng ném phao thi trước đây tại trường THPT Đồi Ngô (Phú Xuyên, Hà Nội), Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ lập luận, hiện tượng tiêu cực trong thi cử vẫn luôn có. Thi THPT quốc gia đã giúp hạn chế nhiều nhưng kỳ thi 2018 đúng là năm bộc lộ các vấn đề về tính trung thực cần khắc phục của “thi chung”…
Trường đại học chấm thi có hạn chế được tiêu cực?Bộ GD&ĐT vừa công bố Quyết định về việc giao nhiệm vụ tổ chức thi THPT quốc gia 2019. Theo đó, thay vì phó thác việc chấm thi cho các sở GD&ĐT địa phương, năm nay các trường Đại học sẽ được giao nhiệm vụ chủ trì chấm thi với hy vọng tiêu cực, gian lận thi cử sẽ được giảm thiểu.
Gian lận thi Đấu trường VioEdu: Khi người lớn dạy trẻ em "ăn gian nói dối"Sự việc giám thị hỗ trợ học sinh làm bài thi, gian lận tại cuộc thi Đấu trường VioEdu gây chú ý dư luận. Đằng sau câu chuyện thành tích là nỗi lo sâu xa hơn khi người lớn dạy trẻ em "ăn gian nói dối".
Phát hiện gian lận ở Hà Nội, giám thị can thiệp bài thi Đấu trường VioEduBan tổ chức Đấu trường VioEdu phát hiện nhiều hành vi gian lận và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy chế thi, thậm chí có sự tiếp tay từ giám thị.
Những người thắng triệu USD, đổi đời nhờ chơi... "Ai là triệu phú?"Sau hơn hai thập kỷ phát sóng, "Ai là triệu phú?" ghi nhận hơn 260 người giành giải cao nhất. Phía sau những chiến thắng hiếm hoi là loạt kỷ lục, câu chuyện đặc biệt và cả bê bối gây chấn động.
Cứ 10 học sinh ở Mỹ thì có 6 em thừa nhận bạn học dùng AI để gian lậnTheo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ), nhiều học sinh cho rằng việc sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để gian lận đang trở nên phổ biến trong môi trường học đường.
Đánh trúng chủ mưu buôn bán hàng giả, xử một vụ cảnh tỉnh cả vùngTheo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, số vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bị phát hiện, xử lý vẫn chưa phản ánh đúng thực tế.
25 thí sinh trúng tuyển công chức Thanh tra Chính phủ7 thí sinh trúng tuyển công chức Thanh tra Chính phủ theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng và 18 thí sinh trúng tuyển theo hình thức thi tuyển.
Xử lý hàng loạt vụ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Dior, Hermès, Louis VuittonHàng loạt vụ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Louis Vuitton, Dior, Rayban, Calvin Klein… bị lực lượng chức năng xử lý. Hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.
Gian lận với tuyển Việt Nam, nữ game thủ Thái Lan bị bắtNữ game thủ người Thái Lan Naphat Warasin (Tokyogurl) bị cảnh sát nước này bắt giữ bởi hành vi gian lận trong trận gặp tuyển Việt Nam tại SEA Games 33.
Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảTừ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chính phủ yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường ra quân, kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với tinh thần liên tục, không ngừng nghỉ.
Báo Thái Lan nhắc lại tấm HCV của U22 Việt Nam và vụ gian lận ở SEA GamesTờ Siam Sport đã đề cập tới việc U22 Thái Lan mất tấm Huy chương vàng (HCV) SEA Games 33 vào tay U22 Việt Nam và vụ gian lận của VĐV esports Tokyogurl trong 10 sự kiện tiêu biểu của thể thao Thái Lan.