Rượu Vodka, bia Habeco, Sabeco làm ăn thế nào?Năm 2024, Habeco và Sabeco đều cải thiện về lợi nhuận, Halico giảm lỗ so với trước.
Ngày Tết cảnh giác với đồ uống có đườngDịp Tết, nhu cầu tiêu thụ đồ ngọt, đặc biệt đồ uống có đường, tăng cao dẫn đến nhiều nguy cơ sức khỏe. Một chai nước ngọt có thể chứa 40-50g đường, trong khi mỗi ngày chúng ta chỉ nên tiêu thụ 25g.
Ông Trump cảnh báo Canada sau đề xuất sáp nhập lãnh thổTổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không để Canada "lợi dụng" Mỹ sau đề xuất sáp nhập quốc gia láng giềng.
Ông Trump tiết lộ đặc quyền cho Canada nếu sáp nhập vào MỹTổng thống Donald Trump nêu những đặc quyền mà công dân Canada được hưởng nếu họ trở thành bang thứ 51 của Mỹ.
"Chưa nước nào cùng lúc đánh hai loại thuế với xăng như Việt Nam"Cho biết rất nhiều nước đánh thuế mặt hàng xăng, song theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, thường các nước đánh thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc là thuế bảo vệ môi trường, không nước nào đánh cùng lúc cả 2 loại thuế.
Tranh luận trên Quốc hội về đánh thuế tiêu thụ đặc biệt rượu bia, thuốc láCó đại biểu Quốc hội ủng hộ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng như nước giải khát có đường, thuốc lá, rượu bia, song cũng có ý kiến đề nghị cần có lộ trình phù hợp, tránh tăng sốc, gây hệ lụy.
Đại biểu nói "điều hòa không có lỗi", Bộ trưởng vẫn khẳng định sẽ đánh thuếNhiều ĐBQH đề nghị cân nhắc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính cho biết sẽ tiếp thu và sửa đổi, nhưng sẽ vẫn áp dụng đánh thuế với điều hòa nói chung.
Điều hòa "không có lỗi", nên bỏ quy định bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệtĐiều hòa nhiệt độ được sử dụng như một thiết bị thiết yếu. Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc bỏ quy định đánh thuế đối với thiết bị này.
Không nên xem điều hòa là hàng hóa xa xỉ để đánh thuế tiêu thụ đặc biệtCho rằng điều hòa không phải mặt hàng xa xỉ, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này.
Xăng có phải là hàng xa xỉ?Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng không nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng bởi đây là mặt hàng thiết yếu; đồng thời cần cân nhắc lộ trình tăng thuế với rượu, bia, thuốc lá cho phù hợp.
Áp thuế với đồ uống có đường giúp tiết kiệm hơn 600 tỷ đồng chi phí y tếNghiên cứu cho thấy, phương án đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đồ uống có đường để tăng giá bán lẻ 20% có thể phòng được hơn 81.000 ca đái tháo đường type 2 và tiết kiệm hơn 600 tỷ đồng chi phí y tế.
Cái giá đắt vì rượu bia rẻ: Cần mạnh tay trong áp thuế tiêu thụ đặc biệtMạnh tay hơn trong áp thuế với rượu bia là biện pháp được cơ quan chức năng và cả chuyên gia nước ngoài đánh giá giúp giảm hiệu quả mức tiêu thụ bia rượu.