“Ô nhiễm không khí diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát hiệu quả""Ô nhiễm môi trường không khí vẫn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát hiệu quả. Khả năng ứng phó, giảm thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu chưa đáp ứng yêu cầu”, theo Bộ trưởng Thắng.
Tiền bồi thường bảo hiểm ngày càng quan trọng để tái thiết sau bão lũTheo chuyên gia, bảo hiểm không chỉ chia sẻ rủi ro mà còn giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, giúp xã hội phục hồi nhanh hơn trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.
Thủ tướng khẳng định vai trò của văn hóa trong đoàn kết chống lại thiên taiTại Lễ hội Văn hóa Thế giới tổ chức ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi phát huy vai trò của văn hóa là sức mạnh liên kết, đoàn kết quốc tế để chống lại thiên tai và biến đổi khí hậu.
4,6% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu từ ngành y tếCác cơ sở y tế vừa là đối tượng dễ bị tổn thương trước thiên tai và biến đổi khí hậu đồng thời cũng góp phần gây ra các vấn đề về môi trường.
ĐBSCL - 1 trong 3 vùng đồng bằng ngập lụt, mất đất lớn nhất thế giớiBan Kinh tế Trung ương cho biết, ĐBSCL là vùng đang chịu tác động lớn về thiên tai và biến đổi khí hậu; được cảnh báo là một trong 3 vùng đồng bằng bị ngập lụt, mất đất lớn nhất trên thế giới.
Chia sẻ các mô hình giảm nhẹ rủi ro thiên tai các tỉnh miền TrungNhiều mô hình thiết thực về các biện pháp giảm thiểu những rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu đã được giới thiệu cụ thể tại TP Huế ngày 27/12.
VinFast triển khai chương trình "Phủ xanh Việt Nam"Tiếp nối chuỗi hành động "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến khó lường, VinFast công bố triển khai chương trình "Phủ xanh Việt Nam" với ưu đãi lên tới 12 triệu đồng.
Việt Nam vay gần 19 tỉ yên chế tạo, vận hành vệ tinh quan sát Trái ĐấtCơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho biết ngày 23/5 đã ký với Chính phủ Việt Nam Hiệp định vốn vay ODA trị giá 18.871 triệu yên cho Dự án "Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát Trái Đất (Giai đoạn II)".
Nâng cao khả năng ứng phó thiên tai cho phụ nữChiều 25/8, tại tỉnh Phú Yên, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức toạ đàm giữa phụ nữ cơ sở và các nhà hoạch định chính sách vấn đề giới với thiên tai và biến đổi khí hậu, nhằm nâng cao khả năng ứng phó của phụ nữ trước thiên tai.
"Đặc sản Cúc Phương" đến sớm và thông điệp từ rừng giàMùa bướm, đom đóm tại rừng Cúc Phương năm nay đến sớm. Giám đốc vườn nhận định: “Đây không phải là hiện tượng ngẫu nhiên mà phản ánh trực tiếp những biến động rất tinh tế của hệ sinh thái rừng”.
Đến năm 2045, Việt Nam có ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tếĐến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á. Việt Nam xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế.
Thủ tướng: "Thiên tai ngày càng cực đoan, vượt xa năng lực dự báo"Cho rằng thiên tai, bão lũ luôn là những hiểm họa thường trực, đang diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường, Thủ tướng nhấn mạnh bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân là yêu cầu cấp bách.