Thịt, rau nhiễm chất cấm là vấn đề gây bức xúc nhấtTheo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, bức xúc nhất trong vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay là thịt, rau và thủy sản nhiễm chất cấm nhưng Bộ trưởng cũng thừa nhận không có sự chuyển biến đáng kể về chất lượng rau an toàn.
Gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm: Trách nhiệm của Quản lý thị trường ra sao?Liên quan đến vụ việc phát hiện gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm đã phân phối ra thị trường trong năm 2024, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết đã yêu cầu cơ quan quản lý thị trường theo dõi chặt.
Danh tính nhà cung cấp 400kg giá đỗ ủ chất cấm mỗi ngày cho Bách Hóa XanhCông ty TNHH thương mại Lâm Đạo, đơn vị cung cấp 350-400kg giá đỗ ủ chất cấm mỗi ngày cho chuỗi Bách Hóa Xanh, vừa thành lập đầu năm nay. Công ty này có vốn điều lệ 200 triệu đồng.
Vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm: Các cơ sở sản xuất vẫn hoạt động?Qua kiểm tra 6 cơ sở sản xuất giá đỗ vừa bị công an phát hiện có ủ chất cấm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk nhận thấy các cơ sở này vẫn hoạt động bình thường.
Bách Hóa Xanh hoàn tiền cho khách mua giá đỗ ủ chất cấm, cộng đồng phản ứngBách Hóa Xanh cam kết hoàn tiền hoặc đổi sang sản phẩm khác cho khách hàng đã mua giá đỗ ủ chất cấm của nhà cung cấp Lâm Đạo tại các cửa hàng ở Đắk Lắk. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng phản ứng.
Ồ ạt kêu gọi "giải cứu" sầu riêng sát Tết, giá hơn 40.000 đồng/kgCận Tết Nguyên đán, hàng loạt xe chở sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc bị ùn ứ ở cửa khẩu phải quay đầu bán tháo với giá rẻ.
ITIA khẳng định không ưu ái Jannik Sinner và Iga SwiatekTổng giám đốc ITIA, Karen Moorhouse, đã khẳng định rằng Jannik Sinner và Iga Swiatek không được đối xử đặc biệt trong các vụ việc doping, so với Simona Halep.
Vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm: Kiểm tra đột xuất các hàng thực phẩmSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk sẽ kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh giá đỗ và các mặt hàng nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của sở.
Vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm: Giấy chứng nhận gây hiểu nhầm?Sau vụ cơ sở giá đỗ ủ chất cấm nhưng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Sở NN&PTNT Đắk Lắk đề nghị nghiên cứu lại tiêu đề của giấy này để giảm... hiểu nhầm.
Truy trách nhiệm các sở, ngành về vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấmVới việc báo chí phản ánh việc giá đỗ ủ chất cấm nhưng các cơ quan chức năng tại Đắk Lắk chưa thể hiện rõ trách nhiệm, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành làm rõ và báo cáo tỉnh.
Vì sao giá đỗ ủ chất cấm tại Đắk Lắk được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm?Sau khi được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở Lâm Đạo đã đóng gói bao bì giá đỗ ủ hóa chất, bán vào cửa hàng Bách Hóa Xanh và chợ đầu mối.
Ngày Tết cảnh giác với đồ uống có đườngDịp Tết, nhu cầu tiêu thụ đồ ngọt, đặc biệt đồ uống có đường, tăng cao dẫn đến nhiều nguy cơ sức khỏe. Một chai nước ngọt có thể chứa 40-50g đường, trong khi mỗi ngày chúng ta chỉ nên tiêu thụ 25g.