Đốc thúc thu hồi thẻ luật sư của điều tra viên vụ án oan Huỳnh Văn NénThứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng yêu cầu Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) phải nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ, yêu cầu thu hồi thẻ hành nghề luật sư của ông Cao Văn Hùng - nguyên điều tra viên chính của 2 vụ án oan liên quan đến ông Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận) - đang hành nghề luật sư ở Hà Nội.
HDV Hàn Quốc xuyên tạc lịch sử Việt gây tổn thương văn hóa!Sự việc một hướng dẫn viên du lịch người Hàn Quốc hành nghề "chui" tại Đà Lạt, xuyên tạc lịch sử Việt Nam đã gây bức xúc trong dư luận.
Người dân đăng ký nghĩa vụ quân sự ở đâu?Theo luật sư, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã sẽ thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.
Rủ nhau xem bói... online: Mất tiền rước họaCuối năm thì giải đen, đầu năm lại tấp nập xem vận mệnh, tài lộc, những lời "tiên đoán" cho viễn cảnh một năm mới sắp tới.
Vụ nợ thẻ 8,8 tỷ đồng: NHNN yêu cầu lãnh đạo Eximbank trả lời dư luậnNgân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi lãnh đạo Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) liên quan đến khoản nợ thẻ tín dụng của khách hàng P.H.A tại Quảng Ninh.
Vì sao đề xuất công chứng viên chỉ hành nghề tới 70 tuổi?Ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), vừa lý giải đề xuất độ tuổi hành nghề của công chứng viên chỉ đến 70 tuổi, được nêu ra tại dự thảo Luật Công chứng sửa đổi.
Người vay 8,5 triệu thành nợ 8,8 tỷ đồng: Eximbank thông tin không đúngÔng P.H.A - người được ngân hàng thông báo nợ từ thẻ tín dụng hơn 8,8 tỷ đồng cho phóng viên Dân trí biết thông tin Eximbank đưa ra là không chính xác.
Cảnh giác trước những chiêu trò mạo danh luật sư, công ty luật để lừa đảoThời gian qua, hàng loạt luật sư bị đối tượng xấu mạo danh, lập tài khoản giả mạo để lừa đảo. Đối tượng nhắm tới chủ yếu là những người bị lừa tiền, có nhu cầu hỗ trợ lấy lại tài sản.
"Tạo điều kiện để nhà báo phát huy tiềm năng, có sản phẩm báo chí tích cực""Đảng, Nhà nước tiếp tục ban hành chính sách để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động báo chí, để nhà báo phát huy tiềm năng, có sản phẩm báo chí tích cực", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.
Lưu ý cho người lao động đã rút bảo hiểm xã hội một lần đi làm lạiSau khi rút bảo hiểm xã hội một lần và đi làm lại, người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và phải báo với đơn vị để đóng tiếp chứ không mở sổ mới.
"Tước" mất máy ảnh, máy ghi âm nhà báo tác nghiệp thế nào tại Tòa?"Nhà báo có máy ảnh, máy ghi âm để hành nghề mà bây giờ lại "tước" mất thì họ tác nghiệp thế nào?", quan điểm của luật sư Bùi Đình Ứng về dự Luật Tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi đang hướng tới.
Thấy người khác bị đánh đến nguy kịch mà không cứu giúp, sẽ bị phạt tùThấy người khác bị hành hung nhưng anh A không can ngăn, dẫn đến tình huống nạn nhân bị đánh đến mức nguy kịch thì anh A có bị liên đới trách nhiệm không?