Xe bị mất cắp, làm thế nào để được giữ lại biển số định danh?Theo quy định mới, với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Vậy trường hợp bị mất xe phải làm thế nào?
Chứng thực chữ ký trong giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có phù hợp với pháp luật hay không?đề nghị Bộ Công an cần nghiên cứu, rà soát lại quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 15/2014/TT-BCA để đảm bảo sự tương thích, phù hợp với các quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan đến việc bán, tặng, cho xe của cá nhân.
Cấp Giấy chứng nhận công tác đặc biệt cho Cảnh sát cơ độngGiấy chứng nhận công tác đặc biệt được cấp cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động khi được giao thực hiện phương án tác chiến chống khủng bố và áp tải hàng đặc biệt.
Công dân mất thẻ căn cước công dân có bị lộ thông tin cá nhân không?Thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân. Trường hợp công dân bị mất thẻ CCCD gắn chíp cũng không bị lộ thông tin cá nhân.
Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật của Bộ trưởng Công an ra sao?Bộ Công an quy định 3 hình thức công khai quyết định giải quyết khiếu nại trong công an nhân dân; không công khai với nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước.
Quy định mới về tuyển sinh các trường công an, quân độiBộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký ban hành các thông tư quy định về tuyển sinh vào các trường công an, quân đội, có hiệu lực từ chính mùa tuyển sinh năm nay.
Xây dựng thêm 5 nhà thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độcTheo Bộ Công an, từ tháng 8/2013 đến 30/6/2016 đã thi hành án tử hình 429 trường hợp bằng tiêm thuốc độc, đảm bảo an toàn, đúng pháp luật. Để giảm tải cho 5 nhà thi hành án tử hình tại Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Sơn La, Đắk Lắk đang hoạt động thí điểm, hiện nay đang tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 5 nhà thi hành án tử hình ở 5 địa phương theo khu vực lãnh thổ.
Khi nào cảnh sát được tự ý nổ súng trấn áp tội phạm?Luật sư cho biết, trong trường hợp truy bắt mà biết rõ các đối tượng phạm tội nguy hiểm như giết người, khủng bố hay bắt cóc con tin, cảnh sát có thể nổ súng mà không cần cảnh báo.
Bộ Công an chính thức quy định mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chípBộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư số 06 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân với chíp điện tử được gắn ở mặt sau thẻ. Căn cước công dân sẽ in song ngữ Việt - Anh.
5 quy định chủ xe cần thực hiện trước 31/12 nếu không muốn bị phạt nặngXe kinh doanh buộc phải đổi sang biển số vàng, ô tô qua nhiều đời chủ được tạo điều kiện sang tên hay xe khách giường nằm bắt buộc phải trang bị dây an toàn,... là những quy định mà "deadline" chỉ đến ngày 31/12 tới.
Thanh tra Bộ Công an đề nghị làm rõ vụ cán bộ bị “tố” mạo nhận thừa lệnh Bộ trưởngNhận được công văn của báo Dân trí, Thanh tra Bộ Công an đã có văn bản chuyển đơn giải quyết liên quan đến việc ông Phan Anh Cường bị “tố” tự xưng là người được Bộ trưởng ủy quyền tham gia đòi đất giáp ranh giữa ĐH Xây dựng và ĐH Bách khoa.
Cụ ông mang 2 án tử đòi bồi thường oan sai 12 tỷ đồngTheo tính toán của ông luật sư, mức bồi thường trong giai đoạn bị giam giữ cũng như chi phí đi kêu oan, chữa bệnh… được cộng tổng là 12.170.610.000đ.