“Có việc đề bạt cán bộ kiểu thân quen ‘cánh hẩu’ để tạo vây cánh”Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề, tại sao người ta nói: Quan hệ, tiền tệ, hậu duệ, cuối cùng mới là trí tuệ? thân quen “cánh hẩu”, thích thì đưa vào, tạo vây cánh cho mình, rồi nói cho thật hay, cơ cấu, độ tuổi thế này, triển vọng thế nọ… đều liên quan đến đánh giá cán bộ cả.
Tổng Bí thư: Khắc phục tình trạng “chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu”Gợi mở thảo luận về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu hàng loạt câu hỏi cần được trả lời: Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai? Cơ chế giám sát quyền lực đã đủ chưa?
Tổng Bí thư: Thử thách các Ủy viên Trung ương dự khuyết để chuẩn bị nhân sự khoá XIIITổng Bí thư yêu cầu sớm hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, chống nạn chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu, lợi ích nhóm để mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ, ràng buộc trách nhiệm; tích cực chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng khoá tới…
Quen qua mạng hai năm, cặp đôi mới biết sự thật bất ngờ về nhau khi gặp mặtNgọc Yến - Văn Cười quen qua mạng xã hội, gọi điện và nhắn tin với nhau suốt hai năm mới có buổi gặp mặt đầu tiên.
Chuyện của nguyên Bộ trưởng Công thương có “rúng động” nghị trường?Những chuyện xung quanh nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có thể sẽ trở thành sự kiện “rúng động” nghị trường những ngày tới. Ngay tại phiên khai mạc, không ít Đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn bày tỏ sự không “vô can” của vị Bộ trưởng từng một thời đầy ắp quyền uy này.
5 cuốn sách giúp bạn từ bỏ thói quen xấu, tái thiết bản thânDưới đây là gợi ý 5 điều thay đổi, cùng 5 cuốn sách chất lượng có thể đồng hành cùng bạn trong hành trình tái thiết bản thân vào năm mới 2025 này.
Chạy chức, chạy quyền để làm gì?Nạn chạy chức, chạy quyền… suy cho cùng đều là vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm (gia đình, họ hàng, cánh hẩu…) xoay quanh hai chữ “danh, lợi” mà thôi. Nếu không vì “danh, lợi” thì người ta chạy chức, chạy quyền để làm gì? Trong cuộc “chạy" này, họ phải có “đặc quyền, đặc lợi”?
Bộ Chính trị xác định 7 biểu hiện chạy chức, chạy quyền bị nghiêm cấmTranh thủ lễ tết, sinh nhật để tặng quà, tiền, bất động sản; Lợi dụng các mối quan hệ thân quen để tác động, tranh thủ, gây sức ép cho bản thân hoặc “cánh hẩu” vào được vị trí, chức vụ; Dùng lý lịch, xuất thân gia đình, thành tích của bản thân để mặc cả… Đây là những biểu hiện cụ thể Bộ Chính trị chỉ rõ.
Sinh viên ngành quản trị khách sạn SIU trải nghiệm môi trường làm việc tại resort cao cấpKhởi đầu năm 2025, sinh viên ngành Quản trị khách sạn của SIU đã có một hành trình kiến tập đặc biệt tại các resort cao cấp ở Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận.
Hơn 8 triệu người xem chàng trai Việt trồng rau nơi xứ ngườiNhận trồng rau khoán, Tú được trả lương cao gấp đôi so với công việc trước kia trong xưởng. Tuy nhiên, việc phải ngồi xổm và làm ca đêm liên tục khiến anh cảm giác như bị vắt sức.
Bổ nhiệm cán bộ 5c, 4ệ, vây cánh thực chất là tham nhũng quyền lực!Tương tự như chống tham nhũng, công tác cán bộ cần phải đảm bảo làm sao để không thể bổ nhiệm sai, không dám bổ nhiệm sai và không muốn bổ nhiệm sai. Nói cho cùng, thực chất của việc bổ nhiệm 5c, 4 ệ hay vây cánh cũng là một loại tham nhũng quyền lực.
Người giàu trao truyền và bảo vệ sự giàu có trong gia đình nhờ 7 thói quenTheo chuyên gia tài chính người Mỹ Tom Corley, giới nhà giàu có những thói quen rất khác biệt giúp họ gia tăng khả năng trao truyền và gìn giữ sự giàu có qua các thế hệ.