Thêm Lâm Đồng "tuýt còi" việc tự ý san ủi rừng để làm đường Trường Sơn ĐôngQuá trình thi công đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, đơn vị thi công đã san ủi rừng trong Vườn quốc gia khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
Bình Định: Tự ý san ủi, mở đường "đe doạ" hồ thủy lợi, người dân hoang mangMột cá nhân tự ý phá núi, mở đường phía trên khu vực hồ thủy lợi Thiết Đính (phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), dẫn đến nguy cơ sạt lở đất, bồi lấp lòng hồ trong mùa mưa lũ tới.
Doanh nghiệp làm đường san ủi trái phép rừng phòng hộTrong quá trình thi công tuyến nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đơn vị thi công đã cho phương tiện san ủi trái phép một số diện tích rừng phòng hộ.
Đắk Lắk: Chưa đồng ý nhận tiền bồi thường dự án, dân tự lập trạm thu phíKhông bằng lòng với việc thu hồi đất thực hiện dự án, một hộ dân tại Đắk Lắk đã nảy ra "sáng kiến" cho san ủi đất của gia đình, rào chắn lập trạm thu phí để thu tiền phương tiện lưu thông qua.
Lâm Đồng yêu cầu làm rõ vụ mất gần 40ha rừng ở dự án sân golf The DàlatTỉnh Lâm Đồng yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân mất rừng tại sân golf The Dàlat at 1200 và tiến hành xử lý theo pháp luật.
Khởi tố hai phóng viên hợp đồng vào nhà dân "xin chút tiền làm quà"Thấy một hộ dân đang san ủi mặt bằng, Bình và Kiều đi ô tô tới, mạo danh là cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường, "xin" 5 triệu đồng "về làm quà báo cáo lãnh đạo".
Yến sào Nam Dược thăm và tặng quà bệnh nhân ung thư dịp Tết Giáp ThìnVới mong muốn động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với những người không may mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết nguyên đán 2024, Yến sào Nam Dược đã tới thăm và tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho bệnh nhân ung thư.
Dự án sân golf ở Lâm Đồng "xóa sổ" hơn 40ha rừng?Trong thời gian được giao đất thực hiện dự án, chủ đầu tư sân golf The Dàlat at 1200 đã làm mất hơn 40ha rừng, có dấu hiệu của hành vi hủy hoại rừng.
Kon Tum yêu cầu kiểm điểm vụ xã tự ý thu lại 80% tiền hỗ trợ dânHơn 70 hộ dân ở một xã ở Kon Tum được hỗ trợ mỗi nhà 10 triệu đồng để phòng, chống thiên tai, nhưng xã tự ý thu lại 8 triệu đồng. Tỉnh vừa yêu cầu những tổ chức, cá nhân liên quan kiểm điểm.
"Nóng" chuyện người dân tự ý san nền để bán đấtTình hình bất động sản từ đầu năm 2022 ở tỉnh Thừa Thiên Huế có dấu hiệu "nóng" trở lại khiến cho nhiều người dân tự ý san nền, hạ độ cao để cho ra những lô đất bằng phẳng dễ mời bán.
Đào ao, ngăn suối trái phép để nuôi cá tầmChưa được cấp phép nhưng một cơ sở đã được chính quyền xã cho phép san ủi mặt bằng, múc ao để phục vụ việc nuôi cá tầm. Sau đó còn tự ý chặn dòng suối trái phép để phục vụ cho dự án của mình.
Tỉnh Quảng Trị "tuýt còi" khẩn tình trạng đưa máy móc san ủi, lấn chiếm đất rừng!Trước thực trạng rừng tự nhiên bị một số người tự ý chặt phá, ngang nhiên đưa máy móc vào san ủi, lấn chiếm đất rừng, tỉnh Quảng Trị vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp, Chi cục Kiểm lâm tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng trái pháp luật.