Vụ khởi tố 4 bác sĩ "chạy" chứng chỉ nghề: Xác minh thêm 18 trường hợpQua điều tra vụ "chạy" chứng chỉ hành nghề y tại Đắk Lắk, ngoài khởi tố 4 bác sĩ cùng một số người có liên quan, công an đang xác minh 18 y, bác sĩ nhập hộ khẩu vào Đắk Lắk không đúng quy định.
Người phụ nữ Indonesia nhiễm trùng sau phẫu thuật thẩm mỹ tại TPHCMSau phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Gia Định, một phụ nữ người Indonesia có dấu hiệu nhiễm trùng vết mổ, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.
"Bà mụ" 18 năm bám bản: Không tin mình còn sống sau bao lần vượt đèo đỡ đẻMỗi lần đi qua những dốc núi dựng đứng, đỡ đẻ trong đêm sương giá, y sĩ Thanh lại tự động viên mình: "Nếu mình cũng bỏ cuộc, làm sao mong bà con thay đổi?".
Vụ khởi tố 4 bác sĩ, 1 công an: Đề nghị bệnh viện cung cấp hồ sơLiên quan vụ án nhiều bác sĩ chi hàng trăm triệu đồng để "chạy" chứng chỉ hành nghề y tại Đắk Lắk, cơ quan công an đề nghị Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cung cấp các tài liệu liên quan.
Vụ tai biến sau hút mỡ ở TPHCM: Nạn nhân "tha thiết" mổ dù có bệnh nền?Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Gia Định, người phụ nữ Indonesia bị tai biến nặng sau hút mỡ bụng đã được xác định có bệnh nền trước khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.
Vụ tai biến thẩm mỹ: Bệnh viện đa khoa Gia Định phải tạm ngưng hút mỡ bụngSở Y tế TPHCM yêu cầu Bệnh viện đa khoa Gia Định tạm ngưng các kỹ thuật liên quan đến hút mỡ, đồng thời khẩn trương rà soát lại tất cả các điều kiện đảm bảo an toàn người bệnh theo quy định.
Khởi tố 4 bác sĩ, 1 công an vụ chi hàng trăm triệu "chạy" chứng chỉ nghề yĐể có chứng chỉ hành nghề y mà không đi thực hành tại bệnh viện, 4 bác sĩ đã liên hệ và chi hàng trăm triệu đồng để được cấp chứng nhận này tại Đắk Lắk.
Nổ mìn tự chế khi đi đánh cá, 2 thanh niên bị thương nặngHêp và Thuât, trú ở tỉnh Gia Lai đã mang mìn tự chế đi đánh bắt cá thì không may bị nổ khiến cả 2 bị thương nặng.
"Không còn bệnh tim" - 3 bước đơn giản giúp bạn cải thiện sức khỏe tim mạchTheo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên phạm vi toàn cầu.
Giữ tâm với những người bệnh "vô danh"Tôi tin nhân viên y tế đều muốn làm điều tốt đẹp nhất cho mọi người, bao gồm cả những người "vô danh", nhưng xã hội cần đảm bảo các điều kiện khác để họ có thể yên tâm làm công việc chuyên môn của họ.
"Nghề y không có vương miện, chỉ có tình người và sự tử tế""Làm nghề y là một hành trình dài, không có điểm dừng, không có vương miện, chỉ có tình người và sự tử tế", bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương chia sẻ.
Để tiến tới miễn viện phí cho người dânQuyền được chữa bệnh là một quyền cơ bản, và người nghèo không thể bị tước quyền đó chỉ vì túi tiền mỏng.