1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper

Vụ khởi tố 4 bác sĩ, 1 công an: Đề nghị bệnh viện cung cấp hồ sơ

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Liên quan vụ án nhiều bác sĩ chi hàng trăm triệu đồng để "chạy" chứng chỉ hành nghề y tại Đắk Lắk, cơ quan công an đề nghị Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cung cấp các tài liệu liên quan.

Ngày 17/5, một nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có công văn đề nghị Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cung cấp các tài liệu để phục vụ công tác điều tra vụ án Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ, liên quan việc "chạy" chứng chỉ hành nghề y.

Cơ quan công an đề nghị Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cung cấp các thông tin, cho mượn bản gốc các tài liệu để phục vụ công tác giám định chữ ký, chữ viết.

Vụ khởi tố 4 bác sĩ, 1 công an: Đề nghị bệnh viện cung cấp hồ sơ - 1

Công an đề nghị Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cung cấp một số hồ sơ, tài liệu để phục vụ điều tra (Ảnh: Trương Nguyễn).

Cụ thể, cơ quan công an đề nghị cung cấp biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ngày 11/12/2018 và hợp đồng đào tạo thực hành, ký ngày 24/8/2018; hóa đơn thu tiền của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phát hành thu 70 triệu đồng đối với khoản đào tạo thực hành theo hợp đồng ngày 24/8/2018.

Các biên bản này do ông Nguyễn Đại Phong, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và ông Bùi Bình Trung, đại diện Phòng khám Dr Trung, cơ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột ký.

Liên quan đến vụ án "chạy" chứng chỉ hành nghề y, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 4 bị can cùng về tội Đưa hối lộ gồm: Lê Anh Tài (SN 1978, quê thành phố Huế), Hứa Chí Cường (SN 1981, quê TPHCM), Huỳnh Văn Bình (SN 1970, quê tỉnh Lâm Đồng) và Huỳnh Thành Giàu (SN 1976, quê tỉnh Đồng Tháp) đều bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Cả 4 bị can này đều có trình độ chuyên môn bác sĩ đa khoa.

Cơ quan công an cũng đã khởi tố Lê Thị Ánh Hồng (SN 1976, trú tại TPHCM) về tội Môi giới hối lộ và Phan Văn Ánh (SN 1989, cán bộ Công an huyện Buôn Đôn (cũ), tỉnh Đắk Lắk) về tội Nhận hối lộ.

Như Dân trí đưa tin, 4 bác sĩ Lê Anh Tài, Hứa Chí Cường, Huỳnh Văn Bình, Huỳnh Thanh Giàu đã liên hệ với Lê Thị Ánh Hồng để trao đổi về việc cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh. 

Sau đó, Hồng liên hệ với Phan Văn Ánh để nhờ làm thủ tục nhập khẩu cho 4 trường hợp trên vào huyện Buôn Đôn vì cả 4 bác sĩ đều ở tỉnh, thành khác.

Tiếp đó, Hồng tìm cách liên hệ để Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên làm Giấy xác nhận thực hành cho cả 4 bác sĩ.  

Trong số này, chỉ có Huỳnh Văn Bình có tham gia thực hành tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên khoảng một tháng (trong khi đó quy định phải thực hành 18 tháng). Ba trường hợp còn lại chưa từng tham gia thực hành tại bệnh viện này.

Sau khi có giấy xác nhận quá trình thực hành của bệnh viện, Hồng mang nộp vào Sở Y tế Đắk Lắk. Đến năm 2019, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cho Cường, Giàu, Tài và Bình.

Để có chứng chỉ hành nghề y này, các bác sĩ này đã chi 200-300 triệu đồng.

Vụ việc bị bại lộ, Sở Y tế Đắk Lắk đã thu hồi chứng chỉ hành nghề y của 4 trường hợp này