01:43Đắm mình cùng Tết té nước ở LàoSau hơn 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, những ngày này, người dân Lào tưng bừng đón Tết Bun-pi-may. Cùng với người Lào, du khách được hưởng trọn niềm vui té nước trên đất nước Triệu Voi.
Đắm mình vui cùng Tết té nước ở Lào(Dân trí)- Theo quan niệm, nước đem lại sự sống và chính nước sẽ gột rửa hết mọi ưu phiền xấu xa để tất cả bắt đầu hồi sinh, bắt đầu làm lại bằng sự sạch sẽ, trinh nguyên.
Chùm ảnh: Vui như tết té nước ở LàoTục té nước là sự kiện vui nhộn và hài hước nhất trong dịp Tết Bunpimay của người Lào, kéo dài 3 ngày (13-15/4). Người dân té nước để cầu may mắn, bình yên cho cả năm.
Hơn 200 người tử vong trong lễ hội té nước, Thái Lan "vỡ trận"Ngày thứ 5 của lễ hội té nước Songkran năm nay tại Thái Lan, tổng số người chết lên tới 253 người. Các ca tử vong chủ yếu do tai nạn giao thông.
Những điều thú vị trong lễ hội té nước ở LàoSau hơn 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, những ngày này, người dân Lào tưng bừng đón Tết Bun-pi-may. Cùng với người Lào, du khách được hưởng trọn niềm vui té nước trên đất nước Triệu Voi.
Không khí đón Tết rộn ràng tại đại sứ quán Việt Nam trên khắp thế giớiTrước thềm Tết Âm lịch, đại sứ quán Việt Nam tại các nước trên thế giới tưng bừng tổ chức hoạt động đón năm mới.
Thú vị ngày Tết trên “đất nước triệu voi”Tết Bun-pi-may được xem là một trong những Tết lớn của nhân dân Lào. Những ngày này, không khí đón năm mới đang tràn ngập khắp nơi.
Ngày Tết, mẹ hoảng hốt khi con vừa ngồi cạnh đã bỏng khắp ngườiCon vừa ngồi cạnh, chị Thu hoảng hốt khi chỉ vài phút sau đã nghe con khóc thét ngoài sân với các vết bỏng khắp người…
Sinh viên Lào đón tết cổ truyền dân tộc tại Việt NamTết cổ truyền của người Lào diễn ra vào ngày 14/4, hay còn gọi là Boun Hotnam tết té nước. Ngày 14/4 nhiều sinh viên, du học sinh Lào tưng bừng đón tết cổ truyền dân tộc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các hoạt động diễn ra trong không khí hân hoan, vui mừng.
Đắm say cùng Lễ hội té nước ở "đất nước triệu Voi"Theo quan niệm, nước đem lại sự sống và chính nước sẽ gột rửa hết mọi ưu phiền xấu xa để tất cả bắt đầu hồi sinh, bắt đầu làm lại bằng sự sạch sẽ, trinh nguyên.
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm PaTheo truyền thống cách đây hàng nghìn năm, mỗi khi Tết đến, người Lào lại tổ chức lễ hội té nước. Trong lễ hội này, người dân Lào và cả khách du lịch nước ngoài, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo đều hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc của một ngày hội thực thụ.