Hà Nội: Hình ảnh ấn tượng về tái lấn chiếm vỉa hèChỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tập trung nhiệm vụ chống tái lấn chiếm vỉa hè là hoàn toàn đúng đắn và bức thiết, để tránh tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu không để tái lấn chiếm vỉa hèÔng Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - đánh giá, vào các buổi trưa, chiều đang có hiện tượng hàng quán bày biện bàn ghế để khách ngồi trên vỉa hè. Ông Chung yêu cầu các cấp, ngành của thành phố cần tập trung nhiệm vụ chống tái lấn chiếm vỉa hè.
Chủ tịch TPHCM nhắc quận 1 dẹp "nạn" tái lấn chiếm vỉa hèChủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng quận 1 vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như tái lấn chiếm vỉa hè, xe ô tô dừng đậu trái quy định, xe máy chạy trên vỉa hè, bãi giữ xe không đúng giá quy định, xe “dù”, bến “cóc”… Do đó, Chủ tịch TP yêu cầu quận 1 phải xử lý nghiêm vi phạm và có giải pháp căn cơ giải quyết các bất cập trên.
Vỉa hè "rộng một gang tay" tái xuất tại Hà NộiHiện tượng tái lấn chiếm vỉa hè đã xuất hiện trở lại trên nhiều đường phố Hà Nội. Để tìm thấy một đường phố mà người đi bộ có thể đi một mạch ở phần đường dành cho mình vẫn còn rất hiếm.
Nhà hàng, quán nhậu “nuốt chửng” vỉa hè quận 1Kể từ thời điểm ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) và Tổ liên ngành ngừng ra quân, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè ở quận trung tâm đã xuất hiện trở lại, đặc biệt xảy ra ở các quán nhậu, nhà hàng khi về đêm.
Điểm lại 24 bãi xe chiếm vỉa hè từng bị ông Đoàn Ngọc Hải “xoá sổ”24 điểm giữ xe máy trên vỉa hè các tuyến đường ở trung tâm quận 1 (TPHCM) gây ảnh hưởng đến giao thông, lối đi của người đi bộ đã bị ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 ký quyết định thu hồi giấy phép để hoàn trả vỉa hè cho người đi bộ. Sau gần 1 năm, các điểm trông giữ xe này không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, vỉa hè thông thoáng.
TPHCM tạm ngưng thu phí sử dụng vỉa hè, hàng quán vẫn như cũSau thời gian triển khai, đến nay TPHCM đã tạm ngưng thu phí vỉa hè do quy định mới, trong khi người dân vẫn buôn bán như cũ, chờ hướng dẫn tiếp theo từ chính quyền, để ổn định hoạt động kinh doanh.
Hà Nội: Tái diễn cảnh chiếm dụng vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đườngTình trạng sử dụng vỉa hè sai mục đích tại các quận trung tâm TP Hà Nội vẫn diễn ra khá phổ biến, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường và nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Viết giấy "đã có người ngồi" và muôn kiểu giữ chỗ chờ xem diễu binh 2/9Người dân cắm trại, trải chiếu, mang vali và để lại những mảnh giấy giữ chỗ xem diễu binh 2/9. Thậm chí, xuất hiện cả dịch vụ “ngồi trông chỗ” thu tiền.
Vụ cô gái bị đuổi khi đứng ở vỉa hè bến xe Mỹ Đình: Phạt người bán trà đáBà L.T.K., người bán trà đá, bị phạt 2,5 triệu đồng vì lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, vi phạm trật tự công cộng. Trước đó, bà K. có hành vi đuổi một cô gái đứng đợi xe ở vỉa hè đường Phạm Hùng.
Khi người bán hàng trên vỉa hè chửi bới khách bộ hànhNhiều người mặc định chuyện buôn bán vỉa hè là đặc trưng của Hà Nội. Xin thưa không phải như thế.
Your browser does not support the video tag.Nhức nhối chuyện vỉa hè thành "sân nhà" của quầy hàng rong giữa Thủ đôTừ vụ người bán trà đá đuổi cô gái đứng ở vỉa hè bến xe Mỹ Đình, nhiều bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng xử lý làm gương để răn đe những người có hành vi tương tự.