02:30Mã số 2306: “Đừng để con phải chết, mẹ ơi…”Đang tuổi ăn, tuổi lớn, bỗng phát hiện mắc căn bệnh suy tuỷ xương quái ác, sức khoẻ của cô bé Nguyễn Thị Linh, sinh năm 2000 ngày một héo mòn. Nhà nghèo, không có điều kiện chữa trị, bố mất sớm, những ngày còn lại của cô bé Linh với mẹ và em trai không còn nhiều nếu không tìm được người cho tuỷ kịp thời…
Béo phì ảnh hưởng đến chiều cao và phát triển xương ở trẻTình trạng thừa cân - béo phì ngày càng gia tăng ở lứa tuổi tiểu học, đặc biệt ở trẻ nam, làm thay đổi quá trình tăng trưởng xương và chiều cao của trẻ.
Phát hiện ca mắc hội chứng tiền ung thư “hiểm”, chưa có cách trị thống nhấtHội chứng mà người đàn ông mắc phải khiến bệnh nhân yếu tứ chi, phù toàn thân và rối loạn dòng tương bào trong tủy xương, nguy hiểm tính mạng.
Giải pháp giảm cơn đau dày vò mỗi đêm cho bệnh nhân 69 tuổi ung thư giai đoạn muộnNhững cơn đau ung thư dày vò từng khiến ông Q mất ăn mất ngủ. Chỉ đến khi thực hiện giảm đau bằng điện quang can thiệp tại BVĐK Hồng Ngọc, ông mới phần nào được tận hưởng những ngày nhẹ nhõm và đáng sống.
Một giải Nobel hai cống hiếnHôm nay 10/12 là ngày trao các giải Nobel tại Stockholm (Thuỵ Điển). Vào ngày này năm 1990, bác sĩ Donnall E. Thomas cha đẻ của ghép tuỷ xương nhận giải Nobel Y học cùng với bác sĩ Joseph E. Murray, người khơi dòng ghép tạng.
Đau xương cảnh báo bệnh ung thư xương và đa u tủyUng thư có thể phát sinh trong xương hoặc từ một cơ quan khác di căn tới xương. Người bệnh có thể thấy đau xương mạn tính, đau lưng...
Sẽ sản sinh tuỷ mới sau 2 tuần(Dân trí) – Sáng nay, 10/8, Bệnh viện Nhi TƯ đã tiến hành ca ghép tuỷ xương đầu tiên cho bệnh nhi Đặng Gia Hùng (7 tuổi) với sự trợ giúp của các bác sĩ bệnh viện Nhi Hoàng gia Melbourne (Úc).
Ca ghép tủy thứ 2 thành công tốt đẹpSau hơn 1 tháng tiến hành ca ghép tuỷ, sáng ngày 28/12, bệnh nhân Trương Thị Nình, 15 tuổi được ghép tuỷ tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã xuất viện.
Bệnh nhân ghép tuỷ đầu tiên tại miền Bắc đã khỏe hẳnTS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Viện Nhi TƯ cho biết, ca ghép tuỷ xương đầu tiên của nước ta thực hiện cách đây 1 tháng đã thành công tốt đẹp. Dự kiến, đầu tuần tới, bệnh nhân ghép tuỷ sẽ được ra viện, sớm hơn một tháng so với dự kiến trước đó.
Dễ nhầm sa trực tràng với sa trĩMới đây, chúng tôi có tiếp nhận một bệnh nhân nam, 58 tuổi, bị sa trực tràng khi điều trị ở quê theo kinh nghiệm gia truyền bôi thuốc cho rụng. Bệnh nhân này sau đó đã bị hoại tử toàn bộ khối sa trực tràng!
Bệnh nhân tim Việt Nam được điều trị bằng tế bào gốcTrong trường hợp bị bệnh lý tim mạch, áp dụng các phương pháp điều trị như đặt stent, can thiệp mạch vành… không mang lại hiệu quả tốt, bệnh nhân có thể được điều trị bằng tế bào gốc. Hiện đã có 6 bệnh nhân cho kết quả khả quan nhờ phương pháp mới này.
Ghép tế bào gốc cứu bệnh nhân ung thư máuCô sinh viên Nguyễn Thị Lan là bệnh nhân đầu tiên được Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư áp dụng thành công phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị cho bệnh máu ác tính.