Ca ghép tủy thứ 2 thành công tốt đẹp

Sau hơn 1 tháng tiến hành ca ghép tuỷ, sáng ngày 28/12, bệnh nhân Trương Thị Nình, 15 tuổi được ghép tuỷ tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã xuất viện.

Bệnh nhân Trương Thị Nình bị suy tuỷ từ tháng 4/2005 đã được điều trị và truyền máu nhiều lần tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Trước khi được thực hiện ghép tuỷ, bệnh nhân đã được điều trị hoá chất Cyclo Phosphamid và ATG trong 5 ngày.

 

Người cho tuỷ là em trai của bệnh nhân, Trương Cao Chế, 9 tuổi. Cả người cho và người nhận tuỷ đều có nhóm máu A và phù hợp HLA. Số lượng tuỷ được truyền trong ca ghép là 450ml và số lượng tế bào gốc đảm bảo yêu cầu.

 

Tiến sĩ Dương Bá Trực, Trưởng khoa Huyết học lâm sàng - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tế bào ghép đã mọc bình thường ở tuỷ. Hiện tại bệnh nhi đã bình phục, tỉnh táo, không sốt, chức năng tim phổi gan thận bình thường.

 

Đây là ca ghép tuỷ xương - tế bào gốc thứ hai do các bác sĩ và y tá của Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành với sự hỗ trợ của các chuyên gia ghép tuỷ đến từ Bệnh viện Nhi Hoàng gia Melbourne, Australia. 

 

Được biết, bệnh nhân Trương Thị Nình bị suy tuỷ nặng và phải truyền máu từ tháng 4/2005. Đến tháng 10/2006 bệnh nhân bị rong kinh và thiếu máu nặng, gầy, mệt mỏi, truyền máu 20 lần nhưng kết quả hạn chế. Hồng cầu và bạch cầu giảm nặng và được chỉ định ghép tuỷ.

 

Theo Lệ Hà

 Vietnamnet