"Nỗi ám ảnh" vẫn chưa nguôi với bầu Đức và Hoàng Anh Gia LaiHoàng Anh Gia Lai có năm thứ 3 liên tiếp lãi trên 1.000 tỷ đồng, tuy nhiên chưa thể xóa lỗ lũy kế. Công ty vẫn còn 7.002 tỷ đồng nợ vay tài chính, phần lớn là nợ ngắn hạn.
Công ty muốn mua dự án của ông Dũng "Lò Vôi" lỗ đậm năm 2024Danh Khôi lỗ 63 tỷ đồng trong năm qua, lượng tiền mặt đến cuối năm chỉ còn 470 triệu đồng. Công ty này từng nêu kế hoạch chi 195 tỷ đồng để mua một phần dự án của ông Dũng "Lò Vôi".
3 đại gia Gia Lai "vượt ngàn chông gai"Quốc Cường Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai và Đức Long Gia Lai đều có kết quả kinh doanh được cải thiện trong năm 2024. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp lại phải đối mặt với thách thức khác nhau.
Bầu Đức gánh lỗ vì nuôi heo, các đại gia chăn nuôi khác thì sao?Bầu Đức từng kỳ vọng lớn vào chăn nuôi heo, tuy nhiên Hoàng Anh Gia Lai đã lỗ gộp quý đầu tiên vì mảng này. Ngược lại, các đại gia như BaF Việt Nam, Dabaco hay Masan MEATLife lại lãi lớn.
Mỗi năm lỗ hơn 40 tỷ đồng tiền in sách giáo khoa?Ông Hoàng Lê Bách, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, 3 năm trở lại đây, mỗi năm NXB lỗ hơn 40 tỷ đồng tiền in sách giáo khoa.
Nhà sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" bị phạt thuếCông ty cổ phần Tập đoàn Yeah1, đơn vị sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai", bị Chi cục Thuế quận 3, TPHCM xử phạt hành chính về thuế. Tổng tiền bị xử phạt và truy thu thuế là hơn 300 triệu đồng.
Doanh thu gấp hơn 9 lần, Ô tô Giải Phóng vẫn báo lỗ 14 năm liên tiếpDù doanh thu thuần công ty cải thiện ấn tượng nhưng doanh nghiệp vẫn báo lỗ sau thuế tới 18,2 tỷ đồng. 2024 cũng là năm thứ 14 liên tiếp doanh nghiệp này kinh doanh thua lỗ.
Giá Pi Network liên tục giảm khiến cộng đồng tràn trề thất vọng"Bỏ ra hơn 4 năm để khai thác đồng PI, tôi không nghĩ rằng giá PI có thể sụt giảm nhanh như vậy", một người chơi tiền số thất vọng chia sẻ.
Những “sóng gió” tranh cãi giáo dục năm 2018Có nên đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam; độc quyền xuất bản sách giáo khoa nhưng vẫn kêu lỗ; Công nghệ giáo dục vì sao 40 năm vẫn chỉ dừng lại ở thí điểm…, là những câu chuyện tạo nên “sóng gió” tranh cãi không hồi kết trong năm 2018.
Yêu cầu Bộ GD-ĐT làm rõ khoản “lỗ 3 năm liên tiếp” khi làm sách giáo khoaCho rằng doanh thu của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ việc bán SGK giáo dục phổ thông là rất lớn, UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội yêu cầu Bộ GD-ĐT làm rõ báo cáo “lỗ 3 năm liên tiếp” của đơn vị này...
Doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng làm ăn tốt, riêng Vicem lỗ hơn 1.400 tỷ đồngTổng kết kinh doanh năm 2024, phần lớn các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đều ghi nhận lợi nhuận. Riêng Vicem lỗ hơn 1.400 tỷ đồng.
Yếu tố mờNXB Giáo dục kêu lỗ 30-40 tỉ mỗi năm từ SGK nhưng con số chiết khấu rất khủng khiếp: 250 tỉ, tương đương 25%. Trong khi đó, Petrolimex đang xin “chậm thoái vốn” dù vẫn không ngừng kêu ngoài nhiệm vụ kinh doanh, còn phải làm nhiệm vụ chính trị, còn phải bình ổn giá.