Lập bãi đổ 450 tấn chất thải xây dựng "chui", 3 đối tượng bị khởi tốTừ tháng 10/2025, các đối tượng lợi dụng khu đất trống ven sông, ít người qua lại để lập bãi đổ chất thải trái phép, thu 50.000-300.000 đồng mỗi lượt xe chở chất thải xây dựng vào đổ nhằm trục lợi.
Để khai thác khoáng sản trái phép, truy trách nhiệm chủ tịch xã phườngChủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ nếu để xảy ra các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.
Khởi tố người đàn ông tập kết chất thải xây dựng không phépNguyễn Văn Đạt thường xuyên mua hoặc xin chất thải rắn từ các công trình xây dựng, rồi vận chuyển về hai bãi tập kết để bán cho người có nhu cầu san lấp mặt bằng. Đạt vừa bị công an khởi tố.
Khởi tố chủ trạm trộn bê tông đổ trộm 150 tấn chất thảiQuá trình vận hành trạm trộn bê tông, Phạm Văn Lưỡng ở Ninh Bình thu gom khối lượng lớn chất thải rắn thông thường rồi đổ vào khu vực đất ruộng phía sau nhằm san lấp làm bãi chứa vật liệu xây dựng.
"Mẹ ơi từ giờ mình không sợ mưa dột ướt giường ngủ nữa rồi!"Đó là lời bé Đào, con gái bà Da nói khi có nhà mới. Từ mái lá xập xệ mưa dột đủ chỗ, phép màu của tình thương đã giúp cả nhà bà Da có ngôi nhà kiên cố, không lo sợ mưa nắng nữa.
San ủi đất, "bức tử" hàng loạt cây rừng để làm nương rẫyThời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục xuất hiện nhiều trường hợp người dân vào cày xới đất, "bức tử" cây rừng với mục đích để lấn chiếm đất làm nương rẫy.
Hiện tượng lạ ở khu rừng phòng hộ ven biển: Do buông lỏng quản lýLiên quan đến vụ việc lấn chiếm rừng phòng hộ ven biển để xây dựng lăng mộ tại Quảng Bình, lãnh đạo chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm.
Thanh tra toàn diện vụ "xẻ thịt" quả đồi lớn nằm sát vách UBND tỉnhNgày 7/6, Thanh tra tỉnh Đắk Nông vừa quyết định thanh tra toàn diện dự án "đồi Cường Thịnh". Khu đất đồi nằm sát trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông này đã bị một cá nhân san ủi trái phép.
Hai thác nước nằm giữa thành phố bị xà xẻo để... lấy "view"?Khu vực đất nông nghiệp cạnh 2 thác nước nằm ngay trung tâm TP Gia Nghĩa bị san lấp trái phép. Sự việc bị cơ quan chức năng địa phương phát hiện, ngăn chặn nhưng khó có thể khôi phục hiện trạng.
Nhóm người lạ mặt san ủi hơn 34 ha đất rừng để trồng bạch đàn trái phépLực lượng chức năng phát hiện hơn 34 ha đất rừng phòng hộ ở Gia Lai bị nhóm người lạ mặt san ủi, trồng hơn 36.000 cây bạch đàn trái phép.
Cán bộ bảo vệ rừng ở Lâm Đồng bị dọa giếtTrong lúc làm việc tại trụ sở, cán bộ quản lý, bảo vệ rừng bị người lạ mặt xông vào phòng chửi bới, lăng mạ và dọa giết.
Quả đồi lớn nằm "sát vách" UBND tỉnh bị san lấp trái phépQuả đồi được cho là đẹp nhất TP Gia Nghĩa, nằm ngay gần trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông bị san ủi trái phép trong nhiều năm.