Ngang nhiên san ủi đất rừng Hải Vân để trồng dược liệuHợp tác xã Y dược Hải Vân đã chặt, phá cây rừng, san gạt đất, gây thiệt hại đến rừng với diện tích gần 3.000m2 để trồng dược liệu.
Bụi đất từ công trường "tra tấn" người dânNhiều hộ dân sống dọc quốc lộ 14, thuộc xã Ia Tôr, Gia Lai bức xúc khi bụi đất phát sinh từ việc san ủi trong dự án Khu công nghiệp Nam Pleiku bay mù mịt, phủ kín nhà cửa, ảnh hưởng giao thông.
"Tàu sân bay không thể đánh chìm" của Iran trấn giữ eo biển HormuzBên dưới những hang muối mê cung và các khu rừng ngập mặn xanh ngọc thuộc đảo Qeshm của Iran tại eo biển Hormuz là loạt công trình chứa vũ khí uy lực.
Đề nghị Công an Lâm Đồng vào cuộc vụ cán bộ quản lý rừng bị doạ giếtLực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cán bộ quản lý, bảo vệ rừng bị người lạ lăng mạ, doạ giết.
Cán bộ bảo vệ rừng ở Lâm Đồng bị dọa giếtTrong lúc làm việc tại trụ sở, cán bộ quản lý, bảo vệ rừng bị người lạ mặt xông vào phòng chửi bới, lăng mạ và dọa giết.
Thông tin mới vụ ngôi mộ tổ “xuất hiện” trên đất người khácLãnh đạo chính quyền địa phương cho biết ngôi mộ của dòng họ Lê có trên thửa đất từ trước nhưng không thể hiện trên bản đồ địa chính hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
San ủi đất, "bức tử" hàng loạt cây rừng để làm nương rẫyThời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục xuất hiện nhiều trường hợp người dân vào cày xới đất, "bức tử" cây rừng với mục đích để lấn chiếm đất làm nương rẫy.
Được giao bảo vệ rừng, doanh nghiệp... để mất rừng tràn lanĐược giao quản lý trên 900 ha rừng nhưng công ty Minh Hằng lại buông lỏng quản lý, thuê và cho người bảo vệ rừng canh tác trên đất dự án để trả công dẫn đến rừng bị xâm hại, lấn chiếm tràn lan.
Hiện tượng lạ ở khu rừng phòng hộ ven biển: Do buông lỏng quản lýLiên quan đến vụ việc lấn chiếm rừng phòng hộ ven biển để xây dựng lăng mộ tại Quảng Bình, lãnh đạo chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm.
Nhóm người lạ mặt san ủi hơn 34 ha đất rừng để trồng bạch đàn trái phépLực lượng chức năng phát hiện hơn 34 ha đất rừng phòng hộ ở Gia Lai bị nhóm người lạ mặt san ủi, trồng hơn 36.000 cây bạch đàn trái phép.
Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý hành vi xây dựng không phép tại núi Ba VìUBND TP Hà Nội ban hành liên tiếp 2 công văn yêu cầu huyện Ba Vì kiểm tra, xử lý vấn đề xây dựng không phép do báo chí phản ánh.
Thêm Lâm Đồng "tuýt còi" việc tự ý san ủi rừng để làm đường Trường Sơn ĐôngQuá trình thi công đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, đơn vị thi công đã san ủi rừng trong Vườn quốc gia khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.