Ai cho tôi sống bằng lương?Trước thềm hội thảo “Cải cách giáo dục Đại học” do GS Ngô Bảo Châu chủ trì, ông nói: “Nan giải nhất là lương của giảng viên, cán bộ Đại học. Mức độ lương không tương xứng với mức độ cống hiến xã hội của họ”.
Giáo viên và mong ước "được sống bằng lương" trong năm mới 2022Sau một năm đầy khắc nghiệt, bước sang năm mới 2022, nhiều nhà giáo bày tỏ mong muốn giáo viên có thể "sống" được bằng chính đồng lương của mình.
150 triệu đồng/tháng, sếp DN nhà nước có sống bằng lương?Nhà nước cần có cơ chế kiểm soát, giám sát để ngăn chặn các DN làm kém hiệu quả, thua lỗ trong khi lãnh đạo vẫn nhận lương cao - nguyên Thứ trưởng LĐTB&XH, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia Phạm Minh Huân đề xuất.
Sống bằng... lương khô, mì tôm, nằm giữa rừng phục bắt tội phạmĐể phá án, có những thời điểm các cán bộ chiến sỹ Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phải “nếm mật nằm gai” nhiều ngày trời giữa rừng, và những miếng lương khô, gói mì tôm trở thành “thực đơn” chính của các cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án…
Một giải pháp góp phần nâng cao đời sống nhân viên ngành giáo dục, y tếCâu hỏi “Bao giờ giáo viên, bác sĩ được sống bằng lương?” luôn là câu hỏi nhức nhối được đặt ra cho toàn xã hội, theo thang bậc lương của nhà nước, một giáo viên mới ra trường chỉ nhận được chưa đến 4 triệu đồng/ tháng
Giáo viên và nỗi niềm "cơm áo”"Mấy năm trước, các nhà giáo phấn khởi khi Bộ GD-ĐT tuyên bố: Năm 2010, giáo viên có thể sống bằng lương của mình. Theo tôi, hoàn toàn "sống được", nhưng sống như thế nào mới là điều quan trọng" - PGS Văn Như Cương nhận xét về tiền lương giáo viên hiện nay.
Chống lãng phí: Quyết đó, Tâm đâuĐất nước còn nghèo, dân ta nhiều người còn khổ. Nhưng cảnh cán bộ được “nuôi” theo kiểu một tiền gà, ba tiền thóc thì đã như là chuyện hiển nhiên. Thậm chí sự giàu có khó hiểu của nhiều giới chức hiện nay, ai cũng rõ rằng “bây giờ ‘quan’ đâu sống bằng lương”.
Các giáo sư vẫn “bán” mình!Nổi cộm trong đội ngũ giáo sư (GS) hiện nay, vấn đề lương đã trở thành một bức xúc không thể giải toả. Dư luận thì eo xèo GS có sống bằng lương đâu mà phải kêu! Quả thật, theo một kết luận của Hội đồng chức danh GS nhà nước, thu nhập thấp nhất của một GS cũng cao gấp ít nhất 1,5 đến 3 lần mức lương quy định.
Mẹ già òa khóc khi nhận lương thực giữa biển nước cô lập suốt hai ngàyBị lũ cô lập, bà Mai sống sót hai ngày chỉ bằng nước lã. Khi lực lượng cứu hộ vượt dòng nước xiết để mang đến gói lương thực, bà xúc động bật khóc vì được cứu khỏi đói lạnh và nỗi lo cho gia đình.
“Chùm nho phẫn nộ”: Kiệt tác lay động lương tri về nỗi đau người nghèo"Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck tái hiện nỗi đau người nghèo trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế Mỹ, đồng thời khẳng định giá trị phẩm giá con người và khát vọng đấu tranh trước bất công.
Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác, phân các địa phương chi viện miền Trung5 đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu sẽ chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số tỉnh miền Trung.
Người lính quân hàm xanh xây “cột mốc chữ” nơi đại ngàn biên giớiGiữa đại ngàn biên giới, Trung tá Lương Văn Tuấn hiểu rằng con chữ với người dân không chỉ là tri thức, là cánh cửa mở ra tương lai, mà còn là niềm tin xây nên “cột mốc chữ” bảo vệ Tổ quốc.