Kiểm định sản phẩm gạo nghi giả vì cơm như xác giấyNgày 18/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tiếp nhận mẫu gạo nghi giả mà người dân cung cấp để phân tích, làm rõ.
Khai thác mô hình "con tôm ôm cây lúa", đưa đặc sản An Giang lên sàn thương mại điện tửMô hình canh tác lúa - tôm vốn không xa lạ với người dân Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng sản phẩm gạo lúa tôm vẫn còn khá mới mẻ đối với người tiêu dùng Việt.
Kỳ tích gạo Việt!Việc chú trọng nghiên cứu, tìm kiếm những sản phẩm gạo mới, việc khai phá thị trường xuất khẩu để nâng cao kim ngạch, đó là một chính sách đúng hướng và cần phát huy.
Kiểm soát "gạo giả" trên thị trườngNgày 22/5, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản - Nafiqad (Bộ NN&PTNT) có công văn gửi các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm với sản phẩm gạo trên thị trường.
Thái Lan chiếm lĩnh thị phần gạo cấp thấp: Gạo Việt "hết cửa" cạnh tranhTrong khoảng 2 năm trở lại đây, Thái Lan bắt đầu gia tăng, chiếm lĩnh thị phần gạo thấp cấp. Chính vì vậy, Việt Nam trong thời gian năm 2014 và quý I/2015 gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm gạo.
Bí thư Thăng: Muốn biết thương hiệu gạo nổi tiếng chỉ cần hỏi bà nội trợ (!)Nghe lãnh đạo của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn giới thiệu hiện đơn vị này có 20 sản phẩm gạo nổi tiếng, thị trường trong nước ai cũng biết... Ngay lập tức, Bí thư Đinh La Thăng hỏi một bà nội trợ để kiểm tra. Và kết quả không nằm ngoài dự đoán của ông.
Người dân dè dặt sắm Tết, siêu thị dồn dập giảm giáChỉ còn ít ngày nữa đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng sức mua vẫn chậm. Trước thực tế này, nhiều siêu thị tăng khuyến mãi, giảm giá sâu nhằm kích cầu thị trường Tết.
Đường dây dùng axit công nghiệp để sản xuất “giấm ăn lên men tự nhiên"Lê Thị Lộc cho pha trộn theo tỉ lệ, 2 lít axit axetic công nghiệp với 100 lít nước, đóng vào chai dán nhãn “giấm ăn lên men tự nhiên” rồi bán ra thị trường.
Cô gái Việt kể “cú sốc” sống ở Iraq, mua thịt lợn giá 700.000 đồng/kg8 năm sống ở thành phố Sulaymaniyah (Iraq), gia đình chị Ngọc Huyền vẫn giữ nếp cũ là nấu những mâm cơm nhà thuần Việt cho đỡ nhớ quê. Giá thịt lợn ở đây rất đắt nên mỗi năm chị chỉ mua 2-3 lần.
"Vua" lò sấy ở miền Tây và khát vọng xuất khẩu trí tuệ ViệtThay vì bán máy thô, ông Dương Xuân Quả (quê An Giang) chọn xuất khẩu giải pháp, "đóng gói" kinh nghiệm và các bằng sáng chế độc quyền thành những sản phẩm công nghệ được các nước săn đón.
Ông Hồ Quang Cua chính thức nhận cúp "Gạo ngon nhất thế giới" lần thứ 3Sáng 2/2, tại Cần Thơ, Tổ chức The Rice Trader (Mỹ) đã vinh danh và trao cúp cho cha đẻ gạo ST25. Với 3 lần đoạt giải nhất, ST25 tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu gạo hàng đầu thế giới.
Nông nghiệp Việt Nam: Từ xuất khẩu nông sản thô đến "triệu đô" công nghệNgành lúa gạo Việt Nam đang chuyển từ bán gạo thô sang xuất khẩu quy trình canh tác sạch. Việc làm chủ tiêu chuẩn phát thải thấp tại Nhật Bản, Hàn Quốc là minh chứng cho tri thức nông nghiệp Việt.