1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Vĩnh Long:

Kiểm định sản phẩm gạo nghi giả vì cơm như xác giấy

(Dân trí) - Ngày 18/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tiếp nhận mẫu gạo nghi giả mà người dân cung cấp để phân tích, làm rõ.

Ông Trần Ninh Sơn, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang kết hợp với các ngành chức năng làm rõ vụ gạo nghi giả trên địa bàn.

Trước đó, ông Nguyễn H.T. (SN 1964, ngụ phường 2, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã gọi điện đến Dân trí phản ánh vụ việc khi ăn cơm nấu từ loại gạo thơm mua ở một cửa hàng trên địa bàn có dấu hiệu bất thường.


Bao bì sản phẩm gạo nghi bị làm giả

Bao bì sản phẩm gạo nghi bị làm giả

Theo đó, trước Tết, gia đình ông T. có mua 2 bịch gạo (10 kg) với giá 140.000 đồng. Ông T. cho biết: “Khi ăn cơm nhai kỹ thì trong miệng còn lại xác như giấy nên phải ánh đến cơ quan báo chí mong được làm rõ”.

Theo ông T., gia đình đã sử dụng hết 1 bọc 5 kg thì mới phát hiện hiện tượng bất thường này.

Mẫu gạo mà ông T. cung cấp còn nguyên bọc 5 kg có dòng chữ: “Chúc mừng năm mới; gạo đặc sản, hương lài, thơm ngon - đặc biệt”. Ngoài ra còn có hình hoa mai 5 cánh màu vàng và logo hình tròn ghi dòng chữ: “Vì sức khỏe cộng đồng, gạo sạch chất lượng cao”. Trên bao bì hoàn toàn không có tên, địa chỉ của nhà sản xuất, đóng gói.

Ông T. cho rằng cơm nấu từ loại gạo này xác giống như giấy
Ông T. cho rằng cơm nấu từ loại gạo này xác giống như giấy

Sau khi có phản ánh của người dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận để phân tích, làm rõ. Đồng thời sẽ phối hợp với Ban chỉ đạo 389 của tỉnh vào cuộc làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Giang

Kiểm định sản phẩm gạo nghi giả vì cơm như xác giấy - 3